Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011

Người đẹp dân tộc Nùng Triệu Thị Hà đăng quang ngôi Hoa hậu

Tối qua, 10-12, sau 15 ngày diễn ra sôi động, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm 2011 đã kết thúc với đêm chung kết tại Nhà hát Hòa Bình - TP Hồ Chí Minh. Người đẹp dân tộc Nùng Triệu Thị Hà (SBD 13) đã chính thức đăng quang vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền, sinh viên Trường cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng, người đã vẽ rất đẹp bức tranh bằng than củi trong phần thi tài năng vừa qua. Danh hiệu Á hậu  2 thuộc về cô gái Sơn Thị Du Ra, người dân tộc Khmer Nam Bộ.

Bên cạnh các danh hiệu trên, Hội đồng giám khảo cũng đã trao tặng giải thưởng và danh hiệu: Người đẹp TP Hồ Chí Minh, Người đẹp thân thiện, Người đẹp có thể hình đẹp nhất, Người có mái tóc đẹp nhất, Người có gương mặt đẹp nhất, Người đẹp du lịch, Người đẹp tài năng nhất, Người đẹp có làn da đẹp nhất, Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp áo dài và Người có nụ cười đẹp nhất cho các thí sinh: Phạm Thị Minh Nguyệt (SBD 40) dân tộc Kinh, Ðặng Thị Thùy Dung (SBD 07) dân tộc Kinh, H’ Ăng Niê (SBD 42) dân tộc Ê Ðê, H’ Ngăc Byă (SBD 05) dân tộc Ê Ðê, Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 11) dân tộc Kinh, Huỳnh Thị Ngọc Hân (SBD 14) dân tộc Kinh, Kră Jăn Loen (SBD 32) dân tộc Cơ Ho, Mai Hà Ngân (SBD 37) dân tộc Tày, Lê Thị Như Quỳnh (SBD 48) dân tộc Mường, Nguyễn Phạm Ly Sang (SBD 49) dân tộc Kinh, Hà Thị Minh Thu (SBD 51) dân tộc Thái, Trương Thị Hải Vân (SBD 59) dân tộc Ba Na.

Diễn ra từ ngày 26-11 đến ngày 10-12, vòng chung kết cuộc thi với sự góp mặt của hơn 60 thí sinh đến từ 19 dân tộc đã trải qua các phần thi hát, thi tài năng, thi ứng xử, trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trang phục áo dài, trang phục áo tắm. Các thí sinh tham gia nhiều hoạt động xã hội, như thăm, tặng quà Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật và thắp nến cùng những trẻ em lang thang cơ nhỡ của Mái ấm Tre Xanh tại TP Hồ Chí Minh. Ðêm chung kết và đăng quang của cuộc thi được tổ chức khá hoành tráng, ấn tượng, với những hình ảnh về thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. Các thí sinh đã tham gia thi các nội dung thi: trang phục truyền thống dân tộc, dạ hội, áo tắm. Những thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng mười thí sinh đẹp nhất cuộc thi đã phải trải qua phần thi ứng xử để chọn ra Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cùng các danh hiệu và các giải thưởng khác.

Với danh hiệu Hoa hậu của cuộc thi, người đẹp dân tộc Nùng Triệu Thị Hà đã được nhận vương miện cùng bằng chứng nhận của Ban tổ chức, giải thưởng bằng tiền mặt 100 triệu đồng và quà tặng của Ban tổ chức và Nhà tài trợ gồm: một bức tranh đá quý của nhà tài trợ Công ty TNHH Thương mại đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt sáng tác độc bản; được sử dụng hai năm "Bộ sản phẩm dinh dưỡng toàn diện Herbalife" trị giá 36 triệu đồng và phần quà của nhà tài trợ King Dom trị giá 15 triệu đồng. Á hậu 1 Phạm Thị Thanh Tuyền và Á hậu 2 Sơn Thị Du Ra cũng được nhận giải thưởng bằng tiền mặt 70 và 50 triệu đồng, quà tặng của Ban tổ chức và Nhà tài trợ Thần Châu Ngọc Việt.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam  lần thứ hai- năm 2011 đã bước đầu xây dựng được thương hiệu và uy tín. Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh tinh thần đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc, cuộc thi còn là sự kiện tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và những hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Trở về từ cuộc thi này, mỗi thí sinh sẽ là một Ðại sứ văn hóa, du lịch để tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Có thể bạn quan tâm