Người dân vùng biên giới tỉnh Quảng Nam vay vốn để giảm nghèo

NDO - Từ các nguồn vốn chính sách xã hội, vốn vay ưu đãi, nhiều năm qua, bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng biên giới huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam mạnh dạn vay vốn làm kinh tế vườn, xây dựng nhà ở. Chịu khó làm ăn, xoay vòng nguồn vốn, bà con chủ động tăng thu nhập, hướng đến giảm nghèo hơn trước.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân các xã biên giới huyện Tây Giang sinh sống tập trung, cùng giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế.
Người dân các xã biên giới huyện Tây Giang sinh sống tập trung, cùng giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế.

Vay tiền làm ăn, sửa nhà

Vào khu dân cư mới nhiều năm, căn nhà cũ của vợ chồng anh Cơlâu Chân qua mươi mùa mưa xuống cấp, hư hỏng. Từ sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã Lăng và nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang, vợ chồng anh Cơlâu Chân và Zơrâm Bhích vay 100 triệu sửa chữa lại căn nhà cũ. Đồng thời, vợ chồng anh mua thêm đôi heo, bò bổ sung đàn chăn nuôi để có tiền trả nợ.

Mạnh dạn làm ăn từ nguồn vốn vay chính sách là chỗ dựa cho vợ chồng anh nhiều năm qua. Vay vốn chăn nuôi, trồng rừng sau khi hoàn trả đúng hạn, vợ chồng anh lại tiếp tục vay sửa chữa nhà ở.

“Trước đây mình vay 50 triệu trả xong rồi, giờ vay thêm để sửa nhà ở cho an toàn. Làm rẫy, chăn nuôi bán có tiền trả thôi”, chị Zơrâm Bhích cho biết.

Người dân vùng biên giới tỉnh Quảng Nam vay vốn để giảm nghèo ảnh 1

Từ vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách, anh Cơlâu Chân sửa chữa nhà ở, tăng đàn chăn nuôi để có thêm thu nhập.

Chị Arâl Kiều, Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Pơr’ning, xã Lăng cho biết, cả thôn Pơr’ning có 60 chị em phụ nữ tham gia vay vốn từ các chương trình hỗ trợ ưu đãi. Tổng vốn vay hơn 1 tỷ đồng, nhóm phụ nữ trong thôn mua thêm bò, trâu, mở rộng vườn quế, ba kích; nhóm phụ nữ đan, thêu trang phục truyền thống bán cho khách du lịch, lên rừng hái măng, nấm lim xanh, làm rẫy… để tăng thu nhập.

“Chúng tôi vận động chị em mạnh dạn vay và mình giám sát, theo dõi để vốn sinh lời, có hiệu quả. Tích góp, chị em đủ trả dần khi đến kỳ hạn thanh toán. Vì vậy, các nguồn vốn hộ nghèo, cận nghèo, sửa chữa nhà ở và giải quyết việc làm liên tục được vay và hoàn trả phần lớn đúng hạn”, chị Arâl Kiều chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Bling Miêng, Giám đốc Hợp tác xã Nông dược và du lịch Lộc Trời có 21 thành viên là hộ dân vùng giáp ranh hai xã biên giới là xã Lăng và xã Tr’Hy. Ở vùng núi còn nhiều hộ nghèo, anh muốn phát triển kinh tế để cùng bà con vươn lên có cuộc sống, thu nhập tốt hơn.

Phát triển mô hình sản xuất dược liệu dưới tán rừng, anh cùng các thành viên hợp tác xã trồng 15ha ba kích dưới tán rừng, tán cây quế… Đồng thời, gia đình anh kết hợp thí điểm chăn nuôi đàn bò, dê hướng dẫn bà con cùng làm để có thu nhập. “Nơi này còn nhiều hộ nghèo, mình làm kinh tế mô hình dược liệu, kết hợp chăn nuôi để kéo bà con cùng làm có thu nhập. Lấy ngắn nuôi dài”, anh Anh Bling Miêng trải lòng.

Để có nguồn kinh phí đầu tư, các thành viên hợp tác xã góp vốn, anh vay thêm từ các nguồn hỗ trợ, ưu đãi của Ngân hàng chính sách huyện Tây Giang. Vay hơn 100 triệu mua bò, heo, ba kích sau khi trả nợ, vốn vay lại xoay vòng tái đầu tư dần.

Hỗ trợ cho bà con vươn lên để giảm nghèo

Ông Cơlâu Rinh, Chủ tịch xã Tr’Hy cho biết, toàn xã có gần 390 hộ, với 1.500 nhân khẩu. Ở xã biên giới này, 98% hộ dân vay vốn đầu tư cây dược liệu, cây ăn quả, làm nhà, trồng quế, chăn nuôi. Toàn xã có 8 nhóm hộ cùng tham gia trồng gừng sẻ, nuôi heo bản địa theo mô hình tập trung; phát triển 11 ha dược liệu gồm ba kích, đẳng sâm…

Vay vốn ưu đãi, hỗ trợ từ các chính sách là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người dân miền núi giảm nghèo. Năm 2022 toàn xã có 226 hộ nghèo, chiếm 58%; năm 2023, xã phấn đấu giảm 4-5%, đưa 25 hộ thoát nghèo.

“Với phong trào cùng xây dựng nông thôn mới, bà con mạnh dạn vay vốn làm kinh tế. Mỗi hộ ít nhất cũng có 300-400m2 vườn quế, nhiều nhất có hộ hơn 2ha quế. Năm ngoái giảm 5% hộ nghèo, năm nay phấn đấu nhiều hơn”, Chủ tịch xã Tr’Hy Cơlâu Rinh khẳng định.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang bố trí nguồn vốn cho 567 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh; 223 lao động vay vốn có việc làm ổn định; 78 hộ vay vốn vùng khó khăn để sản xuất kinh doanh; 554 hộ được vay vốn sửa chữa nhà ở an toàn trước mùa mưa bão.

Thông qua 106 tổ tiết kiệm, vay vốn của hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên, nhân dân vùng biên giới vay vốn làm kinh tế, nhà ở với tổng dư nợ gần 250 tỷ đồng,

Các hội, đoàn thể huyện Tây Giang nhận ủy thác các nguồn vốn vay tích cực tuyên truyền, phổ biến về vốn tín dụng chính sách xã hội, công tác bình xét cho vay, đối tượng được vay vốn, tham gia tiền gửi tiết kiệm…

“Chúng tôi phối hợp các hội, đoàn thể huyện nhận ủy thác đã thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hội cấp xã và tổ tiết kiệm, vay vốn. Đồng thời, tổ chức công tác đào tạo, tập huấn định kỳ cho hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn”, ông Vũ Định, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang cho biết.

Trong những năm qua, huyện Tây Giang triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn, rừng, trang trại với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo cho nhân dân vùng biên giới. Chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, học nghề, sửa chữa nhà ở, xuất khẩu lao động…

“Rất nhiều nguồn vốn vay ưu đãi từ nhiều chính sách khác nhau giúp người dân chủ động vốn làm ăn, cải thiện thu nhập, đời sống. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 4-5%. Nhiều mô hình kinh tế vườn tiêu biểu như trồng cam, đảng sâm, ba kích, du lịch cộng đồng… đang từ bước hình thành là tín hiệu tốt cho bà con”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang Mạc Như Phương khẳng định.