Cô cũng là thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Với câu hỏi: “Vì sao các hoạt động của hoa hậu lại luôn gắn liền với việc làm từ thiện?”, Phương Lan - con gái một nhà ngoại giao nổi tiếng - đã trả lời lưu loát: “Cái thiện chính là cái đẹp. Chân - thiện - mỹ là phẩm chất cao quý, là khát vọng mà mỗi người luôn muốn vươn tới. Người đẹp phải là người phụ nữ có trái tim chân thành. Và hoạt động từ thiện sẽ càng tôn vinh vẻ đẹp của các hoa hậu”.
Sang Mỹ từ năm một tuổi, và hiện nay đang theo học ngành ngoại giao tại Thụy Sĩ, Ngô Phương Lan, SBD 888- đã chiếm được cảm tình của ban giám khảo và những người tiếp xúc không chỉ bởi vẻ đẹp thuần khiết, đằm thắm mà còn bởi một tính cách thân thiện, cởi mở.
Hàng trên cùng: năm cô gái đẹp nhất lọt vào vòng thi ứng xử.
Chúng tôi đã gặp mẹ của Ngô Phương Lan, ngay sau khi con gái bà vừa đăng quang. Bà xúc động nói, vì chúng tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, nên tôi rất quan tâm đến việc nuôi dạy các con mình phải làm sao để giữ được bản sắc của người Việt. Cả nhà tôi sống ở nước ngoài, nhưng về nhà con cái bố mẹ đều chỉ nói với nhau bằng tiếng Việt, ăn những món ăn Việt Nam, mọi sinh hoạt, phong tục tập quán vẫn còn giữ nguyên như ở quê nhà.
Hoa hậu Ngô Phương Lan trả lời ứng xử.
Khi chúng tôi hỏi, bây giờ con gái đã là đại diện cho sắc đẹp Việt trên tòan thế giới, bà đã nghĩ đến những công việc mà Phương Lan sẽ hướng tới là gì không? Bà nói, ngay bây giờ tôi đã nghĩ đến điều đó. Trước mắt Lan sẽ vẫn phải học tiếp đại học tại Thụy Sĩ. Còn sau đó, mong muốn của Lan và cũng là của gia đình là Lan sẽ về Việt Nam làm việc. Đó là cách tốt nhất để có thể làm gì đó cho quê hương, đất nước.
Á hậu 1 Teresa Sam.
Còn Ngô Phương Lan, sau khi đăng quang, vì quá xúc động nên cô chỉ “đáp lại” các phóng viên đứng chờ cô hàng chục phút trước cổng phòng thay quần áo sau sân khấu bằng một câu ngắn gọn: “Em xúc động quá. Em chỉ có thể nghĩ đến ngay công việc từ thiện mình có thể làm ngay ngày mai thôi”.
Hoa hậu Ngô Phương Lan, Á hậu 1 Teresa Sam (trái)
và Á hậu 2 Đặng Minh Thu (phải).
Trong đêm chung kết tại đảo Vinpearl, phần thi khiến khán giả xúc động nhất lại là phần trả lời lúng túng của Teresa Sam, SBD 999. Sam ấp úng: Em rất muốn trả lời bằng tiếng Việt, và sau đó cô bật khóc nói tiếp: Xin khán giả cho em trả lời bằng tiếng Anh. Nhiều khán giả đã rớm nước mắt theo cô. Nhiều người buồn, nhiều người tiếc cho Sam. Nhưng có lẽ, hơn ai hết, cô là người thấu hiểu nỗi buồn, sự tiếc nuối nhất khi mình không thể nói suôn sẻ tiếng mẹ đẻ của mình. Cô nhận danh hiệu Á hậu 1.
Đặng Minh Thu, cô gái Nam Định - SBD 49- đã đoạt danh hiệu Á hậu 2.
Cùng với ba ngôi vị cao nhất, Natalia Trần, Hoa hậu các nước SNG và Vũ Ngọc Anh -SBD 08 (Hà Nội) là năm cô gái đẹp nhất lọt vào vòng thi ứng xử.
Các giải phụ khác gồm có: Hoa hậu Ảnh: Nguyễn Cao Thu Vân, SBD 967. Hoa hậu biển: Nguyễn Thị Vân Anh, SBD: 963. Hoa hậu du lịch: Nguyễn Kang Wun Chin, 989; Hoa hậu biển: Nguyễn Thị Vân Anh, SBD 963.
Hai MC Anh Tuấn và Thanh Mai và các thí sinh
trong trang phục dạ hội đêm chung kết.
Giải người có phong cách trình diễn ấn tượng nhất: Nguyễn Thị Anh Ly. Giải thí sinh mặc áo dài duyên dáng nhất: Ana Hứa Ngọc Anh. Người có làn da đẹp nhất: Vũ Ngọc Anh, Trang phục tự chọn ấn tượng nhất: Trần Ngọc Bích.
Cùng với những giải chính và giải phụ trên, năm cô gái có tên sau là những gương mặt lọt vào tốp 10 cô đẹp nhất: Lê Thị Hoa - Hoa hậu người Việt tại Đức, Lê Thị Hồng Nhung - Á hậu 2 người Việt tại Canada, Phan Như Thảo (Cà Mau), Võ Thị Lệ Thu (Cần Thơ) và Nguyễn Bình Phương - Hoa hậu Áo dài dalas Texas, Mỹ.
Sân khấu nhạc nước khu vực ngoài trời đảo Vinpearl với sức chứa khoảng năm nghìn người đã không còn chỗ trống. Từ một giờ chiều, tại cảng Phú Quý, khá đông người, trong đó phần nhiều là khách du lịch đổ về đảo Vinpearl để chứng kiến sự lên ngôi của Hoa hậu thế giới người Việt.
Đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt cũng được truyền hình trực tiếp tới đồng bào khắp cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Một không gian đậm chất dân gian truyền thống với chủ đề ngôi nhà Việt, sự xuất hiện của nhân vật chú Tễu, hình ảnh sân khấu rối nước đã mở màn cùng với sự xuất hiện của 37 cô gái.
Ba mươi bảy thí sinh đã trải qua ba phần trình diễn chính: áo dạ hội, áo tắm và áo dài. Xen giữa các phần thi của thí sinh, các ca sĩ Anh Khoa, Ngọc Khuê, nhóm Năm dòng kẻ, AC&M, Mặt trời đỏ... biểu diễn những ca khúc dân gian được phối khí hiện đại, vừa sâu lắng vừa mạnh mẽ phóng khoáng. Phần ca nhạc vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả.
Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt đã có một đêm chung kết không quá bất ngờ, nhưng đầy xúc động và hấp dẫn và hồi hộp đến phút chót.
| Ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt gồm có nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong; TS Nguyễn Ngọc Dung, Chủ tịch đại diện Technocom; Thạc sĩ Nguyễn Hồng Nga từ Anh; NSƯT - đạo diễn Trịnh Lê Văn; Thạc sĩ tạo hình thẩm mỹ Lê Diệp Linh; Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Ông Hoàng Kiều, Tổng giám đốc Công ty RASS, nhà tài trợ chính - là giám khảo danh dự. |