Chính Ngô Lan Hương là người đã khiến Liên đoàn cờ thế giới buộc phải tổ chức một giải đấu "phi Hoa, duệ Việt" dành cho các VÐV cờ tướng không phải của Trung Quốc và Việt Nam. Ngô Lan Hương là một trong những kỳ thủ cờ tướng Việt Nam sánh ngang với các kỳ thủ lẫy lừng của quê hương cờ tướng Trung Quốc.
Năm 1993, Ngô Lan Hương lúc đó 14 tuổi đã được HLV Dương Thanh Danh phát hiện từ giải cờ tướng học sinh TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, người thầy đầu tiên của nữ kỳ thủ này lại là HLV Diệp Khai Nguyên ở CLB cờ tướng quận 5 (nằm trong CLB Lam Sơn). Dù tuổi nhỏ nhưng Lan Hương sớm bộc lộ năng khiếu và những tố chất cần thiết của một kỳ thủ đỉnh cao: sự chăm chỉ, mày mò các thế đánh từ khai cuộc, trung cuộc đến tàn cuộc.
Niềm đam mê của Ngô Lan Hương nhanh chóng giúp cô có những bước tiến nhanh chóng. Năm 1996, Ngô Lan Hương giành danh hiệu vô địch đầu tiên: HCV giải trẻ toàn quốc. Theo các chuyên gia cờ tướng Việt Nam, Ngô Lan Hương sớm tự tạo cho mình kiểu chơi rất bài bản: chú trọng sự bình ổn ở khai cuộc, đánh giá chính xác tình huống và thế cờ trung cuộc để có được những nước cờ tàn cuộc hiểm. Cùng với sư phụ Diệp Khai Nguyên, Lan Hương rất chịu khó và được sự chỉ dẫn của nhiều danh thủ lừng lẫy như Hoàng Ðình Hồng, Phạm Tấn Hòa, Mai Thanh Minh. Năm 2001, lần đầu tiên Ngô Lan Hương đoạt HCV cá nhân toàn quốc và từ đó đến nay cô đã bảy lần đứng ngôi đầu các giải vô địch quốc gia. Ngô Lan Hương được xem là người kế vị xứng đáng của "Diệt tuyệt sư thái" Lê Thị Hương, thậm chí còn được đánh giá cao hơn khi có được những thành tích quốc tế nổi bật.
Mặc dù năm 2002, Ngô Lan Hương từng giành HCÐ châu Á song phải đến khoảng thời gian kể từ năm 2006 đến nay, cô mới thật sự trở thành một kỳ thủ quốc tế hàng đầu. Năm 2006, Hương đoạt HCÐ châu Á kèm theo danh hiệu Quốc tế đại sư (tương đương kiện tướng quốc tế ở môn cờ vua), đánh bại Á quân thế giới Cao Ý Bình. Hồi tháng 3-2007, Ngô Lan Hương lại được thọ giáo cao thủ cờ tướng Trung Quốc Hứa Ngân Xuyên. Sau này, Hương cũng có dịp thọ giáo nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Nhờ lợi thế tiếng Hoa tốt, Lan Hương đã học hỏi được rất nhiều nước cờ hay, đặc biệt là khả năng tạo lợi thế ngay từ những nước cờ khai cuộc. Tại giải cờ vua TP Hồ Chí Minh mở rộng hồi tháng 7-2007 Lan Hương lập thành tích nổi bật : không thua một ván nào trước các kiện tướng mạnh ở giải nam. Trong năm 2007 ấy, Ngô Lan Hương đã chơi cực kỳ ấn tượng tại Giải vô địch thế giới, thủ hòa hai danh thủ nổi tiếng thế giới người Trung Quốc là Ngũ Hà và Trần Lệ Thuần để rồi kết thúc giải đấu với vị trí thứ nhì (HCB). Cũng năm đó, Ngô Lan Hương giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Ðại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ hai. Tiếp bước thành công ấy, năm 2008 ngay tại Trung Quốc, Ngô Lan Hương giành tiếp HCÐ Ðại hội thể thao trí tuệ thế giới. Tại AIGs 3, Ngô Lan Hương được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ trên sân nhà.
Kỳ Quân