Ngày 12-10, tại Ðồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức giao ban giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (phía bắc) thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 và cuộc vận động "hai không" chống tiêu cực trong giáo dục.
Năm học này, năm đầu tiên ngành triển khai phương án phân ban kết hợp tài liệu tự chọn (lớp 10).
Ðến thời điểm này, theo thống kê chưa đầy đủ, mới ở 52 tỉnh, thành phố, tỷ lệ các ban như sau: ban khoa học tự nhiên: 19,6%, ban khoa học xã hội và nhân văn: 6,45% và ban cơ bản: 73,4% (trong đó có tới 24,17% số học sinh học ban cơ bản, với chương trình chuẩn nhưng không học môn nâng cao nào).
Ðáng chú ý, các địa phương tiếp tục có hiện tượng thừa thiếu giáo viên THPT không đồng bộ, phổ biến thiếu giáo viên các môn khoa học tự nhiên, giáo viên tin học nhưng lại thừa giáo viên các môn khoa học xã hội. Việc điều hành, tổ chức phân ban, kế hoạch dạy học của một số cán bộ quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó các trường trung học phổ thông còn lúng túng, phần lớn dựa vào kinh nghiệm, chưa thật sự vận dụng kiến thức khoa học quản lý giáo dục.
Công tác thiết bị giáo dục vẫn tiếp tục chậm, mới có TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh thiết bị giáo dục đã được cung ứng tới các trường học. Còn lại 62 tỉnh, thành phố dự kiến trong tháng 10, 11 và 12, thiết bị giáo dục mới về tới các trường. Ðáng chú ý, còn bảy tỉnh vẫn chưa xác định được bao giờ có thiết bị giáo dục, vì thế thầy trò nhiều trường học vẫn tiếp tục tình trạng dạy chay - học chay, hoặc gắng sử dụng chung những thiết bị giáo dục cũ.
Cuộc vận động "hai không" chống tiêu cực trong giáo dục đã được sự quan tâm, chia sẻ của xã hội, sự ủng hộ của các trường học. Bước đầu, thông qua báo chí, ngành đã phát hiện gần 20 vụ việc tiêu cực với nhiều cấp độ, sự vụ khác nhau và từng bước được các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan chức năng xử lý. Ðể cuộc vận động thật sự có hiệu quả, tác dụng tốt, không rơi vào bệnh hình thức "đánh trống bỏ dùi", ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu các địa phương cần tích cực, chủ động triển khai và đẩy mạnh cuộc vận động; nghiêm túc thực hiện những cam kết đã ký về chống tiêu cực trong giáo dục. Các sở giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu, chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng các tiêu chí thi đua khoa học, sát thực tế, động viên thầy trò dạy thực chất - học thực chất - thi thực chất.
* Cùng ngày, Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2006 - 2007 và thực hiện cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" khu vực phía nam đã diễn ra tại Bến Tre, với sự tham dự 21 tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo chủ trì hội nghị.
Hội nghị tập trung bàn sâu ba nội dung: Việc triển khai nhiệm vụ sau hai tháng đầu năm học 2006 - 2007, thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".
Với tinh thần thẳng thắn, trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, các ý kiến phát biểu đều đồng tình với Bộ về những kết quả đã đạt được trong điều kiện hiện nay của ngành là rất quan trọng. Ðồng thời cũng có không ít ý kiến mạnh dạn nêu lên những khó khăn chung trong cả nước và cụ thể của từng địa phương. Ðặc biệt, có ý kiến đặt thẳng vấn đề "thi thực chất, học thực chất, đậu thực chất" liệu xã hội công nhận đến mức nào khi thành tích đột nhiên bị hạ thấp, đã được cả hội trường nhiệt liệt hưởng ứng và biểu thị quyết tâm thực hiện.