Nghi vấn lộ đề thi: Thí sinh tỏ ra cảnh giác với thông tin trên mạng

NDĐT - Các thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 thừa nhận việc tham khảo các thông tin trên mạng rất có ích và đã trở thành thói quen của bản thân, nhưng các em cũng cho rằng cần thận trọng trước một số nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Việt Đức, HN trao đổi với nhau khi ra khỏi phòng thi. Ảnh: Lê Hà
Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Việt Đức, HN trao đổi với nhau khi ra khỏi phòng thi. Ảnh: Lê Hà

Chiều 4-6, các thí sinh đã trải qua môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ, kết thúc sáu môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Mặc dù trước mắt vẫn còn kỳ thi vào Đại học quan trọng, nhưng các thí sinh đều thừa nhận cảm giác như vừa đi qua một chặng đường và vừa trút bỏ được một gánh nặng, có thể thở phào.

Trao đổi về kinh nghiệm để vượt qua các kỳ thi quan trọng, các thí sinh cho rằng việc tích lũy kiến thức từ bài học là quan trọng nhưng cũng cần cập nhật các thông tin thời sự và đời sống xã hội. Các thí sinh được hỏi đều cho biết thường xuyên theo dõi tin tức thời sự hàng ngày.

Chính vì vậy, các thí sinh, kể cả với những bạn thi đại học theo khối tự nhiên, không bị bối rối mà còn tỏ ra hứng thú khi đề thi các môn Ngữ văn, Địa lý đề cập đến các vấn đề xã hội,

Lại Mai Phương (trường THPT Trần Phú) cho biết: “Em làm khá tốt các môn thi, trong đó em thấy câu hỏi mở rất hay khi tôn vinh tấm gương của một bạn trẻ. ” Theo Phương, ngoài tập trung học thì em cũng thấy cần thiết phải dõi các thông tin đời sống xung quanh.

Thùy Linh (Trường THPT Trần Phú) cũng cho biết ngay sau các buổi thi, em đều lên mạng để tìm đáp án của môn thi đó và xem tin tức. Tuy nhiên, theo Linh cũng cần phải cẩn trọng với các thông tin trên mạng nhất là các tin về lộ đề. “ Em cũng nghe trên mạng bàn về các thông tin lộ đề nhưng em không tin vì những thông tin như vậy trước đã có rất nhiều nhưng cuối cùng đều không đúng.” Linh nói.

Trương Hải Nhi (Trường THPT Hoàng Diệu) cho biết việc tham khảo thông tin trên mạng là không thể thiếu nhưng cần cẩn trọng vì không phải tin nào cũng đúng, đặc biệt với các thông tin từ mạng xã hội.

Như vậy, mặc dù ý thức việc liên tục cập nhật các thông tin về đời sống xã hội thông qua việc đọc tin tức, các em học sinh cũng đã tỏ ra thận trọng với nguồn thông tin phong phú từ mạng internet.

Ngay sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện thông tin xuất hiện đề thi thử ở một trường ngay trước ngày thi tốt nghiệp có nội dung gần trùng với đề thi chính thức. Nghi vấn đề thi Ngữ văn bị lộ đã được nhiều thành viên bàn tán xôn xao.

Trước thông tin này, ngày 3-6, ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng , Bộ Giáo dục – Đào tạo đã khẳng định nghi ngờ lộ đề là không có căn cứ. “Đến thời điểm này, không có chuyện lộ đề thi đối với tất cả các môn, trong đó có môn Ngữ văn.” Ông Khôi cho biết.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

Điểm mới trong quy chế thi góp phần hạn chế tiêu cực trong kỳ thi 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP Hồ Chí Minh năm nay đã kết thúc an toàn, nghiêm túc. Thành phố có 67.982 thí sinh dự thi với 58.748 thí sinh hệ giáo dục THPT và 9.244 thí sinh  hệ giáo dục thường xuyên. Các thi sinh thi tại 102 hội đồng coi thi.

Có thể nói, các kỳ thi trong nhiều năm qua, thí sinh và giám thị tại thành phố đã thực hiện tốt các quy chế thi. Năm nay, quy chế thi có nhiều điểm mới, trong đó theo thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21-2 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh được mang các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin, không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ. Chúng tôi thấy rằng, quy định này đã  khuyến khích được thêm nhiều thành phần trong xã hội tham gia chống tiêu cực, trong đó có thí sinh hoặc giám thị có thể phát hiện báo kịp thời cho lãnh đạo các ngành, địa phương xử lý sai phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy định này nhằm tạo sự đồng bộ trong chống tiêu cực, để kỳ thi đạt kết quả tốt hơn.

Với giám thị và thanh tra thi, việc thực hiện quy định này cũng không khó vì thiết bị phát ra âm thanh phải có loa, tai nghe; thiết bị phát hình phải có màn hình. Rất dễ phát hiện những thiết bị phát ra âm thanh vì trong phòng thi rất yên lặng. Các thiết bị phát hình ảnh cũng rất khó sử dụng trong phòng thi.

Phải nói rằng, lúc đầu chúng tôi cũng lo lắng nếu sử dụng các thiết bị này, các em không tập trung suy nghĩ để làm bài thi và mất thêm thời gian cho công việc khác. Tuy nhiên, chúng tôi nhắc nhở thí sinh cần phải thận trọng vì các thiết bị ghi âm, ghi hình hiện nay rất đa dạng, phong phú, một thiết bị có thể có nhiều chức năng khác nhau mà bản thân thí sinh không biết. Vì vậy nếu không hiểu đúng quy định này có thể  trở thành vi phạm quy chế thi một cách oan uổng. Kỳ thi đã kết thúc, sau ba ngày thi, chúng tôi không phát hiện các trường hợp nào mang các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

 Bên cạnh đó, một điểm mới quy chế thi năm nay là tại mỗi Hội đồng chấm thi sẽ có một tổ chấm kiểm tra bài tự luận, độc lập với các tổ chấm thi, chấm kiểm tra ít nhất 5% số bài thi. Đây là một điểm mới nhằm giám sát công tác chấm thi có nghiêm túc hay không. Nếu quy định  thí sinh được mang các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ nhằm chống tiêu cực trong công tác coi thi, thì quy định chấm kiểm tra ít nhất 5% số bài thi sẽ chống sự đối phó của lực lượng chấm thi. Điều này nhắc các hội đồng chấm thi cần tự giác làm việc nghiêm túc. Ngày 5-6, chúng tôi bắt đầu làm công tác chấm thi và thành lập một tổ chấm kiểm tra bài tự luận. Có thể nói, một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay là phù hợp, đã góp phần hạn chế tiêu cực của kỳ thi.

(Nguyễn Nam ghi)

Có thể bạn quan tâm