Tập huấn kỹ năng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NDO - Buổi tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng viết tin, bài nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 23/12, tại thành phố Cao Lãnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị “Tập huấn kỹ năng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023”.

Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và gần 500 đại biểu đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể... trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị tập huấn 2 chuyên đề, gồm: Kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn.

Buổi sáng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày nội dung kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chuyên đề sẽ góp phần nâng cao kỹ năng viết tin, bài nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tập huấn kỹ năng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 1
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Thị Kim Loan cho biết: “Nội dung chương trình tập huấn theo hướng gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; cung cấp những kiến thức bổ ích, thiết thực từ cơ bản đến chuyên sâu để các đại biểu có cơ sở, kỹ năng về phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan đề nghị, sau hội nghị tập huấn, Ban Chỉ đạo 35 ở các địa phương, đơn vị phải củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo cũng như các bộ phận có liên quan. Đồng thời, phải tích cực xây dựng lực lượng vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.