“Phủ xanh” thông tin tích cực

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở đối với những tổ chức đảng và đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm. Việc chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch còn góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại úy Trương Thị Tuyết Nhung, Công an tỉnh Tây Ninh (thứ sáu từ phải sang), tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
Đại úy Trương Thị Tuyết Nhung, Công an tỉnh Tây Ninh (thứ sáu từ phải sang), tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy Tây Ninh có 13 Đảng bộ trực thuộc với 572 tổ chức cơ sở đảng, hơn 38.000 đảng viên.

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tự phê bình và phê bình luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mới đây nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đã phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây cũng là một trong những cách làm mà Đảng bộ Tây Ninh góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, giữ vững an ninh tư tưởng luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; Đề án số 05-ĐA/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng thời, triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề công tác năm của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng.

Các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, nâng cao chất lượng quản trị các trang mạng xã hội chính thống của các cơ quan, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội. Đối với công tác tuyên truyền miệng, cần thay đổi phương thức tuyên truyền, nắm bắt những vấn đề quan trọng, bức thiết, thời sự của đời sống nhằm thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh luôn chú trọng giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra và kết luận 1.939 tổ chức đảng và 5.943 đảng viên; giám sát chuyên đề 798 tổ chức đảng và 634 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã giới thiệu phát huy ưu điểm; đồng thời, cảnh báo, nhắc nhở đối với những tổ chức đảng và đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm.

Đồng chí Võ Văn Sớm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết: Trong năm 2022 có một tổ chức đảng và 117 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 66, cảnh cáo 17, cách chức hai và khai trừ 32 đảng viên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra trong việc phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm. Bên cạnh đó, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên tổ chức đảng, đảng viên và dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách... nhằm hạn chế thấp nhất sai phạm, khuyết điểm.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh chia sẻ, trong năm qua, toàn Đảng bộ Tây Ninh kết nạp 702 đảng viên mới, cao hơn 44 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021. Riêng 20 Đảng bộ xã biên giới kết nạp 85 đảng viên mới, cao hơn 37 đảng viên so với cùng kỳ... là điều đáng ghi nhận.

Đồng chí đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm nhận diện và có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao tính chiến đấu của của tổ chức đảng, đảng viên.