Ảnh minh họa.

Biến những nghị quyết của Đảng thành quyết tâm của quần chúng

Xây dựng và tăng cường sự đồng thuận xã hội là phương thức lãnh đạo, đồng thời thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đặt ra yêu cầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong khơi nguồn, xây dựng và phát huy sự đồng thuận xã hội, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Quang cảnh Hội thảo.

Quảng Ngãi tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng

Ngày 29/11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự hội nghị.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải Nhất cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” thuộc về tác giả Lê Reo (77 tuổi, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). (Ảnh: Minh Duy)

Trao giải cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi”

Cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” đã thu hút được sự tham gia của hơn 10 nghìn bài dự thi gửi từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Các tác phẩm dự thi thể hiện rõ sự quan tâm và trách nhiệm của công dân đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thông qua các kiến nghị được đề xuât nhằm sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống.