Tới dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn xi-măng The Vissai.
Sau 18 tháng đầu tư, xây dựng, cầu cảng số 1 và 2 thuộc bến cảng chuyên dùng Vissai (giai đoạn 1) đã hoàn thành có khả năng tiếp nhận tàu 50 nghìn tấn đầy tải và 70 nghìn tấn hạ tải. Bến cảng được thiết kế với công suất chín triệu tấn hàng hóa/năm; cầu tàu nhô ra biển dài 300m cùng với đường dẫn dài 1.300m cho phép tàu lớn cập cảng từ hai phía. Trước mắt, cầu cảng phục vụ chính cho việc vận chuyển clinker và xi-măng của Công ty CP xi-măng Sông Lam đến các vùng miền trong nước và xuất khẩu cũng như nhập than và nguyên liệu khác.
Giai đoạn 2, cụm cảng này đang xây dựng thêm các bến cảng tổng hợp, trở thành một cảng biển quốc tế đa dụng. Thuận lợi của vùng biển nơi đây là có độ sâu tự nhiên lớn, sau khi nạo vét luồng lạch có thể phục vụ cho tàu hơn 100 nghìn tấn cập cảng.
Hai cầu cảng Vissai số 1 và số 2 gắn với Nhà máy xi-măng Sông Lam (Đô Lương) và Trạm nghiền xi-măng Nghi Thiết (Nghi Lộc) với tổng chi phí đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng được Tập đoàn xi-măng The Vissai đầu tư trên địa bàn nghệ An trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt tay thủy thủ tàu KM VANCOUVER.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Nghệ An. Cùng với hệ thống cảng Cửa Lò, cảng biển Vissai Nghệ An là cửa ngõ giao thương, là đầu mối giao thông quan trọng, phục vụ vận chuyển, trao đổi hàng hóa của tỉnh Nghệ An với các tỉnh trong cả nước và các nước trên thế giới bằng đường biển. Việc hoàn thành đưa vào khai thác cảng biển nước sâu sẽ tạo thành một chuỗi kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, đa dạng, năng động, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế biển và giữ vững an ninh quốc phòng cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời đây cũng sẽ là cửa ngõ vươn ra biển của nước Lào, đông bắc Thái-lan khi tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn đi qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) hoàn thành. Tiềm năng phát triển của cảng biển quốc tế Vissai Nghệ An là rất lớn.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập đoàn xi-măng The Vissai Hoàng Mạnh Trường đề nghị Chính phủ, các bộ ngành quan tâm đầu tư hệ thống kè chắn sóng, bảo vệ hệ thống cảng biển. Điều đó, không chỉ có ý nghĩa quan trọng với cảng biển Vissai mà cả cụm cảng biển ở Cửa Lò cũng như bảo vệ nhân dân khu vực cảng biển.
Ngay sau buổi lễ, cảng đã tiếp nhận thành công tàu KM VANCOUVER quốc tịch Liberia có tải trọng 63.000 tấn vào nhận clinker và xi-măng.
* Sáng cùng ngày, tại Khu công nghiệp Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu đã tổ chức Lễ động thổ Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II – Nghệ An. Tới dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Nghệ An.
Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II – Nghệ An có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 5ha với 10 dây chuyền bánh kẹo, đồ uống đạt 75.000 tấn/năm với công nghệ sản xuất hiện đại của các nước châu Âu, châu Á. Nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12-2018. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 1.700 tỷ/năm; giải quyết việc làm cho 520 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 4,5 – 10 triệu đồng/người/tháng. Nhà máy cũng góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông sản và đóng góp ngân sách Nhà nước.
Dịp này, Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu tặng 150 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo và Quỹ Khuyến học thị xã Hoàng Mai.