Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày này 80 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Dân tộc giải phóng. Trong cuộc họp này, Người đề nghị thi hành chính sách đoàn kết rộng rãi, thành lập Chính phủ thống nhất quốc gia bao gồm cả những đại biểu các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ không đảng phái, có danh vọng.
Sau ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Bắc Bộ phủ – ngôi nhà cổ số 12 Ngô Quyền – làm nơi ở và làm việc. Từ đây, những quyết sách trọng đại đầu tiên cho vận mệnh dân tộc được ban hành, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.
Rạng sáng ngày 25/8/1945, cách đây tròn 80 năm, Sài Gòn bừng dậy trong không khí Cách mạng hào hùng. Các đường phố tràn ngập cờ, biểu ngữ. Tiếng hô khẩu hiệu quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do vang dội trong thành phố.
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược. Quân và dân ta đã lập nên những chiến công hiển hách, qua đó đã xuất hiện những danh tướng lẫy lừng. Trong đó, phải kể đến vị tướng huyền thoại của lịch sử Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
“Tiến quân ca” – bản hùng ca bất tử của nhạc sĩ Văn Cao, được sáng tác khi ông mới 21 tuổi, không còn là một bài hát mà đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc. Với âm hưởng hào hùng, thôi thúc, ca khúc đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam từ ngày giành độc lập đến hôm nay, trở thành biểu tượng bất diệt của Tổ quốc.
20 giờ tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá bỏ xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp, phát xít Nhật và chấm dứt chế độ quân chủ tại Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một kỷ nguyên mới lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội.
Khởi nghĩa Bắc Sơn không chỉ là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Phong trào đã khơi dậy tinh thần quật khởi, hun đúc ý chí cách mạng, mở đường cho những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam sau này.
Sáng 24/8, tại sân bay quân sự Hòa Lạc, đội hình 10 trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã tiến hành bay luyện tập, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), hành khách đi xe buýt và đường sắt đô thị trên địa bàn sẽ được miễn phí.
Tân Trào - Thủ đô lâm thời Khu giải phóng, trung tâm Thủ đô kháng chiến là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám. Đã 80 năm trôi qua, các thế hệ hôm nay đang phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Cách đây 80 năm, 5.000 đảng viên và 20 triệu người dân đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi này đã thể hiện sức mạnh của quần chúng nhân dân, bài học đại đoàn kết, niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, trật tự công cộng và tạo thuận lợi cho nhân dân, đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, bố trí mặt bằng làm nơi tập kết phương tiện.
Từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945, tại Tân Trào (Tuyên Quang), Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp trong bối cảnh thời cơ cách mạng đang chín muồi. Hội nghị khẳng định: cơ hội giành độc lập cho dân tộc đã đến, cần kịp thời lãnh đạo toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.
Để phục vụ cho người dân thuận tiện theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thành phố Hà Nội sẽ bố trí 285 màn hình LED tại các địa điểm công cộng, cơ quan, trường học và sân vận động.
Tiếp nối những ngày tháng lịch sử 80 năm về trước, ngày 22/8/1945, cùng với các địa phương khác, tỉnh Cao Bằng và tỉnh Hưng Yên đã tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ và thành lập chính quyền lâm thời, tạo động lực cho các địa phương khác đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền những ngày tiếp theo.
Với thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập – tự do, thoát khỏi ách nô lệ gần một thế kỷ để làm chủ vận mệnh dân tộc. Hôm nay, với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn tiếp tục soi sáng, thôi thúc chúng ta tiến bước mạnh mẽ trên con đường mới.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài bốn ngày (30/8 – 2/9) dự báo lượng hành khách đi lại, du lịch tăng mạnh. Các đơn vị vận tải đường sắt, hàng không và đường bộ tại TP Hồ Chí Minh đã chủ động bổ sung phương tiện phục vụ nhu cầu.
Trong những ngày thu lịch sử, đường phố thủ đô rực rỡ cờ hoa và âm nhạc. Hơn 600 chiếc loa truyền thanh đã được lắp đặt dọc các tuyến phố trung tâm để phục vụ người dân theo dõi Lễkỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cách đây tròn 80 năm, ngày 21/8/1945, cả nước sục sôi khí thế Tổng khởi nghĩa, đồng loạt đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, lần đầu tiên buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 đã diễn ra với quy mô hoành tráng, trang nghiêm. Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công an, quần chúng cùng 43 khối diễu hành đi bộ, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.
Tối 21/8/2025, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra với sự tham gia của hàng chục nghìn người cùng khí tài, xe đặc chủng.
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường hơn 1.000 lượt xe khách phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, Khởi nghĩa Nam Kỳ là một dấu son không thể phai mờ.
Tinh thần quật khởi, khí thế sôi sục đấu tranh của nhân dân ta trong ngày tháng hào hùng ấy vẫn in đậm trong trái tim bao thế hệ, mà mỗi khi nhắc lại, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm tự hào.
Nằm trong Hoàng thành Thăng Long, Hầm Cơ yếu, nơi từng giữ mạch thông tin của Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ lần đầu được mở cửa.
Sáng 21/8, đông đảo người dân đã tập trung về Quảng trường Ba Đình trong không khí rực rỡ cờ hoa.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi trong sự nghiệp giải phóng, bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam. Đã 80 năm trôi qua, những dấu ấn về những ngày quật khởi ấy vẫn không phai mờ, còn được in đậm qua các tư liệu, hiện vật lịch sử.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản cho học sinh các trường thuộc khu vực nội đô nghỉ học các ngày 21, 24 và 27 tháng 8 để phục vụ công tác tổ chức diễu binh, diễu hành.
Cách đây đúng 80 năm, ngày 20/8/1945 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong Cách mạng Tháng Tám. Sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, khí thế cách mạng lan rộng, tạo nên sức mạnh bùng nổ trên khắp cả nước. Nhiều địa phương đồng loạt đứng lên giành chính quyền, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là một trong những hoạt động văn hóa, chính trị trọng điểm của năm, tái hiện chặng đường lịch sử cùng những thành tựu của đất nước, đồng thời ghi dấu tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ và nhà quản lý từ khâu chuẩn bị đến sáng tạo tác phẩm.