Ngày hội tòng quân năm 2023 tại Long An

NDO - Sáng 8/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại 15 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Long An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận thanh niên nhập ngũ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trao hoa cho tân binh huyện Đức Hòa lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trao hoa cho tân binh huyện Đức Hòa lên đường nhập ngũ.

Đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Long An, công tác giao quân năm 2023 đạt chất lượng, đúng theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Tân binh nhập ngũ năm 2023 được các địa phương tuyển chọn thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 41,78% trong tổng số thanh niên nhập ngũ, trong đó có 37 đảng viên chính thức nhập ngũ và 1 nữ thanh niên.

Các đơn vị tiếp nhận tân binh Long An năm 2023 gồm: Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An; Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An , Tiểu đoàn 180, Quân khu 7 và Công an tỉnh Long An.

Ngày hội tòng quân năm 2023 tại Long An ảnh 1

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đội Long An gặp và động viên nữ tân binh huyện Đức Hòa trước khi lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại các Lễ giao nhận quân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tại các địa phương ghi nhận và biểu dương tinh thần, của các tân binh, thân nhân thanh niên và công tác kêu gọi tuyển quân tại các xã, phường, thị trấn đã thực hiện xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Đồng thời, mong muốn các tân binh luôn phát huy truyền thống Long An “Trung dũng kiên cường”; vững vàng về tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao; nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật Quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau Lễ giao, nhận quân, các địa phương cử cán bộ có kinh nghiệm nhanh chóng hành quân đưa tân binh về các đơn vị tiếp nhận, bảo đảm an toàn tuyệt đối.