Thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ

NDO - Cùng với các địa phương khác trên địa bàn Quân khu 7, sáng 8/2, hàng nghìn thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân thành phố Biên Hòa.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân thành phố Biên Hòa.

Đúng 7 giờ sáng, các điểm giao, nhận quân ở các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh được tổ chức trang trọng.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai và cấp ủy, chính quyền địa phương đã động viên, căn dặn thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống quê hương miền đông gian lao mà anh dũng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 1

Gia đình và con trai 19 tháng tuổi đến tiễn tân binh Phan Quốc Tuấn lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại điểm giao nhận quân thành phố Biên Hòa.

Trước đó, ngày 7/2, Hội trại tòng quân được các địa phương tổ chức, với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, hứng khởi để thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai, trong số hàng nghìn thanh niên tỉnh Đồng Nai lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an đợt này, 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện. Trong đó, có hơn 1,7% thanh niên là đảng viên, thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học đạt gần 20%.

Về công tác chính sách, hậu phương quân đội được triển khai có hiệu quả; các huyện, thành phố trong tỉnh thăm, tặng quà cho mỗi thanh niên với mức từ 2,2 đến 5 triệu đồng.

Thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 2

Các tân binh bước qua cầu Vinh Quang người chiến sĩ lên xe về đơn vị.

Đặc biệt, nhiều địa phương có mô hình sáng tạo, như xây dựng nhà “hậu phương”, nhà “tình nghĩa quân dân” tặng cho gia đình thanh niên trước khi nhập ngũ hoặc quân nhân đang tại ngũ.

Ngoài ra, cấp sổ tiết kiệm cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phối hợp với doanh nghiệp giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.