Ninh Thuận nô nức ngày hội tòng quân

NDO - Ngày 8/2, tỉnh Ninh Thuận đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi Lễ giao, nhận quân tại Quảng trường 16 Tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Quang cảnh buổi Lễ giao, nhận quân tại Quảng trường 16 Tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Toàn tỉnh có hơn 1 nghìn thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân tề tựu tại những khu vực tổ chức lễ đài tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hưởng ứng không khí ngày hội tòng quân và thân mật tiễn các thanh niên trúng tuyển phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Ninh Thuận nô nức ngày hội tòng quân ảnh 1

Các đồng chí trong Hội đồng nghĩa vụ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tặng quà chúc mừng các đơn vị nhận quân.

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết, số lượng thanh niên được tuyển chọn nhập ngũ được giao cho các đơn vị quân đội, gồm: Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 Phòng không-Không quân, Lữ đoàn 5 Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn 957 Vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 305, Lữ đoàn Pháo binh 572-Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 896-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Ninh Thuận nô nức ngày hội tòng quân ảnh 2

Thanh niên phấn khởi, tự hào khi đi qua cầu Vinh Quang để lên đường nhập ngũ.

Chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay cao hơn các năm trước, có 60 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 5 thanh niên là đảng viên nhập ngũ.

Thanh niên Phạm Xuân Trường ở thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn cho tâm sự: “Em đang theo học năm thứ nhất tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nha Trang (Khánh Hòa), mong ước được vào môi trường quân đội để học tập, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong, lối sống “Bộ đội Cụ Hồ”, nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Gia đình rất vui và động viên, em sẽ phấn đấu để trưởng thành hơn”.

Ninh Thuận nô nức ngày hội tòng quân ảnh 3

Các em học sinh các trường học tặng hoa chúc mừng các thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Ninh Phước, em Trượng Quốc Bảo ở khu phố 7, thị trấn Phước Dân, bộc bạch: “Em viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Từ khi nhận giấy báo trúng tuyển, rồi đến nhận lệnh gọi nhập ngũ, gia đình em rất tự hào. Vào môi trường quân đội, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao”.

Đến 7 giờ cùng ngày, tỉnh Ninh Thuận hoàn thành việc giao nhận quân đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, không khí ngày hội tòng quân càng nhộn nhịp hơn mỗi khi dòng người đông đảo cất tiếng reo hò, vẫy cờ Tổ quốc, chào, cổ vũ động viên các thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường làm nhiệm vụ.