Ngày hội tôn vinh văn hóa dân tộc Thái

Từ ngày 27 đến 29-12, lần đầu tiên Ngày hội văn hóa dân tộc Thái Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của 8 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An và Thanh Hóa nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc Thái trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Múa sạp, một nét văn hóa không thể thiếu trong các lễ hội của người dân tộc Thái.
Múa sạp, một nét văn hóa không thể thiếu trong các lễ hội của người dân tộc Thái.

Dân tộc Thái có hơn một triệu người sinh sống tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía bắc và rải rác ở miền trung và Tây Nguyên do di cư. Người Thái đã có mặt ở Việt Nam từ hàng trăm năm trước, thường chọn địa bàn cư trú cạnh các con sông, con suối lớn. Họ có ngôn ngữ và chữ viết riêng, với kho tàng văn học dân gian gồm truyền thuyết, ca dao, truyện thơ, văn học, dân ca... và một số luật lệ còn được lưu giữ và truyền lại khá nguyên vẹn. Đồng bào Thái thích ca hát, nhảy múa, sở hữu nhiều điệu dân vũ như múa xòe, múa sạp, múa quạt độc đáo của người Thái đã được trình diễn trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước, thu hút sự chú ý và được công chúng đón nhận. Sản phẩm thủ công nổi tiếng của người Thái là vải thổ cẩm với những đường nét hoa văn độc đáo, mầu sắc rực rỡ, bền đẹp.

Để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ mới, hội nhập và phát triển đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Thái với nhiều lễ hội và hoạt động cộng đồng phong phú do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công là người dân tộc Thái thực hiện. Nếu như chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc hứa hẹn đem đến những tiết mục dân ca, dân vũ sống động, đặc sắc; thì màn trình diễn trang phục dân tộc, hoạt động thể thao truyền thống (Đẩy gậy, Bắn nỏ, Tung còn, Tó má lẹ, Đánh cù) sẽ giúp đông đảo du khách trong nước và quốc tế được chiêm ngưỡng và hiểu thêm về văn hóa của người Thái. Chương trình còn có hoạt động biểu diễn và thưởng thức ẩm thực Thái truyền thống; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; giới thiệu "Câu chuyện gia đình dân tộc Thái" và "Di sản văn hóa dân tộc Thái"; trưng bày mô hình nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, làng nghề... Đồng thời, một số tuyến điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Vàng Pheo, Bản Hon, San Thàng, danh thắng Pu Sam Cáp) cũng được chuẩn bị để sẵn sàng đón khách tham quan.

Đây cũng là dịp để các hướng dẫn viên, cộng tác viên và người dân bản địa tập huấn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Là một địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, mạo hiểm cũng như du lịch văn hóa, cộng đồng, song du lịch Lai Châu vẫn chưa thực sự khởi sắc. Năm 2013, Lai Châu đón khoảng 150 nghìn lượt khách du lịch - một con số còn khá khiêm tốn so với các tỉnh lân cận. Việc được lựa chọn đăng cai Ngày hội văn hóa Thái là một cơ hội để Lai Châu tiếp tục quảng bá và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, thông qua không gian di sản văn hóa Thái.

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Thái sẽ diễn ra tối 27-12 tại quảng trường Nhân Dân, thành phố Lai Châu, và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm