Mỗi năm một lần, Nam Phi kỷ niệm Ngày Di sản với các lễ hội, chương trình nghệ thuật diễn ra trên khắp đất nước, đặc biệt là các cuộc biểu diễn lớn của nhạc công ở khu vườn Tòa nhà thống nhất. Tại đây, các nghệ sĩ trình diễn bài hát dân tộc, điệu nhảy truyền thống từ trưa tới tận đêm khuya. Vào dịp kỷ niệm này, các trường học ở Nam Phi thường tổ chức chương trình biểu diễn của học sinh. Học sinh nữ trong các bộ váy muôn mầu rực rỡ và học sinh nam trong trang phục truyền thống biểu diễn bài hát và điệu nhảy truyền thống. Không một chương trình nào thiếu các bữa tiệc với nhiều đồ ăn thức uống. Học sinh cùng giáo viên là người đầu bếp cho chính những món ăn của mình.
Năm nay kỷ niệm lần thứ 10 Ngày Quốc khánh Nam Phi (27-4-1994 - 27-4-2004), Ðại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội tổ chức một chương trình kỷ niệm Ngày Quốc khánh và Ngày Di sản hết sức đặc biệt và ý nghĩa diễn ra trong tháng 9 này với các chương trình biểu diễn thời trang, triển lãm sách văn học thiếu nhi, biểu diễn nhạc Jazz, chương trình ẩm thực mang đậm nét Nam Phi.
Các chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nam Phi. Cuộc trình diễn thời trang tổ chức vào ngày 25-9 tại Hà Nội có sự phối hợp giữa các nhà tạo mẫu Nam Phi và nhà tạo mẫu Minh Hạnh của Việt Nam. Qua các chương trình kỷ niệm nhân Ngày Di sản, Nam Phi muốn khẳng định sự gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của nước này.
Nam Phi được coi là một đất nước có nhiều di sản quý hiếm, sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử, các công trình kiến trúc được kế thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác, thiên nhiên hùng vĩ. Tất cả những gì đã tạo nên một đất nước Nam Phi tươi đẹp như động vật hoang dã, công viên lịch sử, công trình kiến trúc, nền văn học, âm nhạc, bảo tàng, tác phẩm nghệ thuật... đều được bảo tồn và coi là di sản quốc gia.
Với tổng diện tích 1.221.040 km2 và số dân khoảng 44 triệu người, Nam Phi là quốc gia tập trung nhiều sắc tộc: người da đen, da trắng, da mầu đến từ nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phi tạo nên nền văn hóa đa dạng, phong phú.
Nam Phi được thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp có một không hai với bờ biển và núi non trùng điệp, những vách núi hiểm trở, dựng đứng tuyệt đẹp, những thung lũng sâu thăm thẳm và yên bình, những khoảng không, những khu rừng rậm rạp, thác nước hùng vĩ, thảo nguyên mênh mông chứa đựng một hệ động, thực vật kỳ thú.
Nam Phi là ngôi nhà trú ẩn của 6% loài động vật có vú, 7% loài chim và 8% loài cây lớn trên thế giới. Với vóc dáng to đẹp và oai hùng, những chú sư tử Nam Phi được coi là chúa tể rừng xanh, những chú báo leo trèo rất giỏi hay ẩn mình ở những đỉnh núi lởm chởm hay trên ngọn cây, những con voi nặng tới sáu, bảy tấn có thể ăn vạt cả một đồng cỏ và cây bụi. Nơi đây còn lại loài tê giác, linh cẩu, chó rừng đen đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Các loài cá voi, ngựa vằn, khỉ, hươu cao cổ, có con cao tới 5,2 m và rất nhiều loài chim cũng sinh sống ở đây.
Nam Phi có những bãi tắm không chỉ đẹp mà còn có lợi cho sức khỏe vì nước biển ở đây được coi là một trong những nơi sạch nhất thế giới. Gần một nửa số bảo tàng ở châu Phi là thuộc Nam Phi, trong đó gồm bảo tàng địa lý, bảo tàng lịch sử thiên nhiên, khảo cổ, lịch sử văn hóa...