Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức ra quân sản xuất đầu năm
Nhân dịp đầu xuân mới Bính Ngọ 2026, hơn 300 cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen (tỉnh Hưng Yên) tham dự Lễ ra quân sản xuất đầu năm.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#ngân sách nhà nước
Có 160 kết quả
Nhân dịp đầu xuân mới Bính Ngọ 2026, hơn 300 cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen (tỉnh Hưng Yên) tham dự Lễ ra quân sản xuất đầu năm.
Tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X diễn ra vào ngày 6/2, đã thông qua nghị quyết về xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Thành phố.
Sau khi hợp nhất tỉnh, Hưng Yên có dư địa rất lớn để phát triển nhanh, mạnh và toàn diện. Năm 2025 vừa qua, địa phương đạt được những kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm nay.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Phan Tâm đã ký Quyết định số 4952/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tình hình vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước của Hà Nội trong 11 tháng năm 2025 cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc mạnh mẽ, giải ngân đạt mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.
Trong năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 25.500 tỷ đồng; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến 1,11 lần, thấp hơn nhiều so với quy định (≤ 3 lần); chứng tỏ khả năng tự chủ tài chính của TKV được duy trì ổn định ở mức cao.
Từ ngày 8-10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức phiên họp thường kỳ, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 25 nghị quyết tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước chi thường xuyên (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) năm 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với số vốn là 26,343 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/11/2025 là 553.250,4 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; tăng hơn 2,4% so với cùng kỳ tháng 11/2024.
10 tháng đầu năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 75.195 tỷ đồng (tăng 353%) từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Kết quả cho thấy nhiều tích cực từ hiệu quả công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vốn được xem là một trong những trụ cột phát triển của thành phố.
Trên bức tranh đầu tư công cả nước năm 2025, Ninh Bình nổi lên như một điểm sáng. Với tổng kế hoạch vốn hơn 28.000 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao, đến cuối tháng 10, tỉnh đã giải ngân đạt khoảng 94%, nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc.
Trong những năm qua, đặc biệt từ 2023 đến nay, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đã có nhiều bước tiến tích cực. Thu ngân sách nhà nước từ khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có xu hướng tăng trưởng tốt.
Thứ Tư, ngày 29/10/2025, ngày làm việc thứ 9, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành thời gian làm việc cả ngày tại Hội trường Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).
Hôm nay (27/10), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ hai, xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước...
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 Chính phủ trình Quốc hội”.
Chiều 20/10, Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an) cho biết, ngày đầu tiên của phiên đấu giá biển số xe thứ 8 đã thu về gần 63 tỷ đồng.
Thứ ba, ngày 21/10/2025, ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Ngày 18/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ 4 về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 với 34 tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng tốc, bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, coi đầu tư công là động lực chủ yếu thúc đẩy kinh tế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt hơn 43,9 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,22%, đứng thứ 4 toàn quốc.
Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 10.215 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 9.986 tỷ đồng, còn gần 230 tỷ đồng chưa phân bổ.
Ngày mai (8/10), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc Phiên họp thứ 50 để cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 184 về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 184/CĐ-TTg về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 30/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã cho ý kiến về các dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực kinh tế-tài chính và nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát sẽ được trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa công bố kết quả từ mô hình mới cho thấy những lợi ích đáng kể về sức khỏe và kinh tế từ lần cải cách thuế thuốc lá gần đây của quốc gia.
Chiều 25/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 49, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Vùng Đồng bằng sông Hồng luôn được đánh giá là khu vực phát triển năng động và là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Với những lợi thế sẵn có của vùng, nhất là từ sau khi sáp nhập các địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đồng bằng sông Hồng sẵn sàng bứt phá thời gian tới.
Chiều 12/9, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo trực tuyến với các địa phương nhằm phổ biến và giải đáp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với cấp xã.
Với vị thế là trung tâm kinh tế-tài chính hàng đầu, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý thuế, tổ chức thu ngân sách, đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước.