[Video] Cân đối tăng lương – bảo đảm đời sống và khả năng ngân sách

Sáng 21/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Tại phiên họp, nhiều đại biểu quan tâm đến bài toán cải cách tiền lương. Các ý kiến cho rằng, việc dự kiến nâng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026 là cần thiết, song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống tối thiểu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Thực tế, thu nhập khởi điểm chỉ khoảng 4,7 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí sinh hoạt tại đô thị phổ biến từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng, tạo áp lực lớn đối với người lao động. Vì vậy, các đại biểu đề xuất cần tính toán mức tăng hợp lý hơn, có thể ở khoảng 2,65 đến 2,70 triệu đồng/tháng, nhằm cải thiện đời sống, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng cân đối ngân sách.

Có thể bạn quan tâm