Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 70 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra hành chính phát hiện sai phạm hơn 60 tỷ đồng, thanh tra chuyên ngành phát hiện sai phạm hơn chín tỷ đồng. Thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 30,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 141 tập thể và 417 cá nhân; chuyển sang cơ quan điều tra ba trường hợp; ban hành quyết định xử phạt hành chính hơn 4.700 cá nhân, 780 tổ chức…
Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Lê Phước Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, hoạt động thanh tra còn những hạn chế nhất định, nhiều cuộc thanh tra chưa đi vào chiều sâu, nội dung thanh tra còn dàn trải, chưa đáp ứng được mục đích, yêu cầu của ngành thanh tra, nhất là về năng lực cán bộ thanh tra.
Để công tác thanh tra được thực hiện tốt hơn, ông Toàn kiến nghị cần quy định rõ ràng, cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan thanh tra trong việc phê duyệt chương trình, ra quyết định, kết luận, kiến nghị thanh tra; quy định về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan thanh tra cần mang tính độc lập hơn so với quy định hiện hành để tránh việc cơ quan thanh tra phụ thuộc quá nhiều vào thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu ngành thanh tra cần chú ý các lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận quan tâm, thanh tra có trọng điểm, không kéo dài. Thực hiện công khai, minh bạch các kết luận thanh tra và các quyết định xử lý. Các kết luận, kiến nghị phải chính xác, khách quan, trung thực, đồng thời tăng cường công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra…
Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho năm tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra, giai đoạn 2011–2016.