Ngăn tình trạng “bức tử” cây xanh

Phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) vừa “giải cứu” thành công một số cây xanh tại khu vực vỉa hè trước cửa biệt thự D-14, Làng Quốc tế Thăng Long. Khi xây dựng biệt thự, chủ đầu tư đã tự ý phá dỡ phần bó vỉa của một cây xanh khá lớn, có đường kính thân khoảng 35cm. Thay vào đó, họ láng xi-măng sát gốc cây, khiến cây chết dần sau một thời gian do thiếu nước. Cách đó một quãng ngắn, một cây xanh có đường kính thân khoảng 40cm đã bị chặt phần rễ nổi trên mặt đất.
0:00 / 0:00
0:00

Theo thiết kế ban đầu, tại các tuyến phố chung quanh và hè đường nội bộ Dự án Làng Quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng) có khoảng hơn 280 cây xanh. Hiện tượng cây xanh nghi bị “bức tử” bằng nhiều phương án khác nhau ở Làng Quốc tế Thăng Long đã diễn ra khá lâu. Rải rác tại đây đã có những cây chết khô ngọn do gốc cây bị bít kín xi-măng, nhưng phải đến gần đây mới có trường hợp đầu tiên được phát hiện kịp thời và xử lý.

Để xây dựng Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn minh, thành phố có nhiều nỗ lực trong cải tạo, trồng mới cây xanh đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực trồng cây của các tổ chức, cá nhân, vẫn còn nhiều cây xanh bị “bức tử”. Ở những tuyến phố sầm uất, những cây xanh có tuổi đời hàng chục năm, tồn tại qua nhiều biến cố “bỗng dưng” trút lá rồi chết khô không phải chuyện hiếm. Tháng 5/2023, một cây xà cừ 50 tuổi, cao bằng tòa nhà sáu tầng ở Phố Huế cũng đột nhiên trút lá hàng loạt chỉ sau một đêm khiến người dân trong khu vực hết sức bức xúc.

Sau khi rụng lá, người dân đã tích cực tìm cách cứu chữa, còn Công ty Công viên cây xanh phải cắt bớt một số cành chết khô để bảo đảm an toàn. Đầu năm 2023, một cây nhội ở số nhà 54-56 Phố Huế cũng có dấu hiệu bị bức tử. Rất may người dân kịp thời cứu chữa nên cây nhội đã may mắn thoát nạn. Hiện giờ lá cây đã mọc trở lại.

Trước đây, người ta thường bức tử cây xanh bằng cách đốt gốc, đóng đinh rồi khoét dần gốc ra, đổ nước muối... Nhưng nay, do có nhiều loại hóa chất bán sẵn trên thị trường, chỉ cần một gói hóa chất pha nước, bất cứ cây xanh nào cũng có thể bị triệt hạ. Ở những vị trí cây xanh bị triệt hạ, Công ty Công viên cây xanh thường trồng lại bằng một cây khác. Song, không hiếm trường hợp, cứ trồng cây nào là cây đó bị chết, không sao sống được. Cuối năm ngoái, ở ngõ 35, đường Lê Đức Thọ còn xảy ra trường hợp hàng loạt cây bị cưa sát gốc ngay trong đêm, như một lời thách thức dư luận.

Vì Thủ đô xanh, sạch, đẹp, vì sự tôn nghiêm của pháp luật, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh, đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm những trường hợp bức tử cây xanh. Đồng thời, các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm tổ chức phân định rõ danh mục cây xanh do thành phố quản lý và do quận, huyện quản lý để kịp thời xử lý các vi phạm, bảo vệ môi trường, cảnh quan.