Ngày 25/4, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”.
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”.
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo đấu thầu bán vàng miếng. Cụ thể, thời gian tổ chức đấu thầu là 9 giờ ngày 23/4 tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); hình thức đấu thầu theo giá.
Từ ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0. Đây là biện pháp rất mạnh mẽ để giải tỏa tâm lý thị trường cũng như để “hạ nhiệt” tỷ giá vốn được cho là rất “nóng” hiện nay.
Để ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp. Đáng chú ý, đối với thị trường vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ khẩn trương thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá trong nước so với giá thế giới.
Sau mấy ngày hạ nhiệt, sáng 19/3, vàng SJC trong nước quay đầu tăng giá trở lại, tiến sát mức 82 triệu đồng/lượng. Để ổn định thị trường vàng, Văn phòng Chính phủ liên tục có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng.
Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực hơn so với năm 2023, người dân bắt đầu có động thái đầu tư trở lại. Sự phục hồi của thị trường bất động sản, nhất là nhu cầu vay mua nhà, sẽ có tác động rất lớn tới tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.
Nhân dịp đầu xuân năm mới 2024, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chung quanh kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2023 cũng như định hướng giải pháp điều hành trong năm 2024.
Ngày 24/1, tại thành phố Tuyên Quang, Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức hoạt động truyền thông tài chính cho học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang thông qua cuộc thi “Khéo khôn với tiền” và “Hiểu biết về tài chính”.
Trang bloomberg.com (Mỹ) ngày 8/1 dẫn ý kiến giới chuyên gia phân tích, nhận định rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể duy trì mức lãi suất chuẩn ổn định trong năm 2024. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên ở châu Á giảm chi phí đi vay trong năm 2023.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 10167/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 15% được giao cho các ngân hàng ngay đầu năm 2024.
Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hội, nhóm “rủ nhau bùng nợ” gây nhiều hệ lụy cho tổ chức tín dụng, nhưng không bị xử lý… Điều này làm cho hoạt động thu hồi nợ, nhất là nợ tín dụng tiêu dùng của tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn.
Kinh tế Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn do những tác động kép từ sự bất định bên ngoài và những hạn chế nội tại. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được coi là một điểm đến hấp dẫn với giới đầu tư quốc tế. Khả năng phục hồi và tăng tốc trở lại với thị trường M&A Việt Nam thời gian tới đang dần trở nên rõ nét.
Giới chuyên gia nhận định, một trong những áp lực mà các ngân hàng đang phải đối mặt là tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng tăng; nhất là sau khi Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu nợ, giãn hoãn nợ hết hiệu lực, có thể sẽ khiến cho tỷ lệ nợ xấu tăng cao hơn con số hiện tại.
Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến ngày 30/11, tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022, thấp hơn so cùng kỳ các năm và cách khá xa so với mục tiêu tăng 14-15% của cả năm. Dù toàn ngành đã nỗ lực tìm mọi giải pháp khơi thông, song bài toán tăng trưởng tín dụng vẫn còn khá gian nan khi ngân hàng thì “thừa” tiền, nhưng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, nền kinh tế yếu.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia vừa tổ chức lễ kết nối liên thông thanh toán bán lẻ Việt Nam-Campuchia sử dụng mã phản hồi nhanh (QR).
Tại Hội nghị giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng nhà nước Lào năm 2023 diễn ra mới đây, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy thanh toán song phương bằng đồng nội tệ Việt Nam đồng và kíp Lào.
Nguồn vốn cho thị trường bất động sản đến từ nhiều kênh; trong đó, tín dụng là một kênh quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi các kênh huy động vốn như trái phiếu doanh nghiệp… đang gặp nhiều khó khăn.
Nền kinh tế “khát” vốn nhưng không hấp thụ được vốn; nhiều doanh nghiệp “đói vốn” nhưng lâm vào tình thế “không thể, không dám và không cần” vay vốn. Đây thật sự là một nghịch cảnh phát triển. Tín dụng chung, tính đến cuối tháng 9/2023, đạt gần 7%, cho thấy những tín hiệu cải thiện của sự tăng trưởng, nhưng để đạt mục tiêu 14% đòi hỏi những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và đột phá hơn nhằm giải tỏa phần nào nghịch lý thừa-thiếu vốn đang tồn tại.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 7688/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng) về một số vấn đề liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, công tác kiểm soát/kiểm toán nội bộ và hoạt động đại lý bảo hiểm.
Với nhiều nỗ lực, tăng trưởng tín dụng chung toàn quốc đã có chuyển biến, tháng sau cao hơn tháng trước. Thông qua các giải pháp và sự quyết liệt trong triển khai thực hiện, tín dụng được kỳ vọng sẽ tăng tích cực trong những tháng cuối năm, qua đó có thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy nền kinh tế.
Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) Agustín Carstens vừa có cuộc trao đổi ý kiến với báo chí chung quanh triển vọng kinh tế toàn cầu và những thách thức mà các Ngân hàng Trung ương phải đối mặt trong thời gian tới, trong đó, có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng mong muốn “đẩy” vốn ra, nhưng doanh nghiệp vẫn loay hoay khó “đón” được dòng tín dụng. Bài toán vốn đang trở nên khó khăn, thách thức cho cả hai phía ngân hàng và doanh nghiệp hiện nay.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, những ngày cuối tháng 8 này, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đồng loạt thông báo hạ lãi suất huy động, xuống mức thấp nhất hệ thống, tạo động lực cho các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục trên đà giảm lãi suất.
Thời gian qua, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã chủ động thực hiện kế hoạch phối hợp, bảo đảm cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hoạt động an toàn, hiệu quả.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các động thái hạ lãi suất quyết liệt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, khiến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD duy trì ở mức cao, gây áp lực lên VND. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, dù sức ép lên VND đã tăng nhưng chưa đến mức đáng ngại, và tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát của nhà điều hành.
Trong bối cảnh điều kiện kinh doanh suy giảm, nguồn lực doanh nghiệp cạn kiệt, câu chuyện tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào vấn đề lãi suất, hay điều kiện cho vay, mà còn bởi sự hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, làm thế nào để tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp, đang là một bài toán khó, cần các giải pháp đồng bộ từ nhiều phía.