Ngăn chặn tình trạng trộm phá nghêu ở ven biển Bạc Liêu

Bạc Liêu có bờ biển dài hơn 54 km, từ phường Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu, đến thị trấn Gành Hào, huyện Ðông Hải). Từ mấy năm qua, vùng ven biển của tỉnh xuất hiện bãi nghêu dọc theo ven biển dài hơn 20 km. UBND tỉnh đã quy hoạch khoanh nuôi hơn 10.000 ha và giao cho sáu hợp tác xã (HTX) quản lý. Tuy nhiên, mỗi khi đến mùa nghêu giống, hàng chục nghìn người từ nhiều nơi đến ngang nhiên bắt nghêu giống trái phép, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền địa phương.

Từ đầu tháng 7 đến nay, hàng nghìn người ở trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đến bãi nghêu thuộc các xã Long Ðiền Tây, Long Ðiền (huyện Ðông Hải), xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình), phường Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu) để cào trộm nghêu giống. HTX Long Hải (huyện Ðông Hải) có diện tích bãi nghêu hơn 2.000 ha, là một trong "điểm nóng" của tình trạng này.

Ngày 8-7, Chủ nhiệm HTX Long Hải Trịnh Văn Thanh buộc phải  huy động tất cả xã viên ra bảo vệ bãi nghêu, ngăn cản những người cào trộm nghêu giống trong khu vực của HTX. Tuy nhiên, xã viên ít, người cào đông, buộc HTX phải trình báo với chính quyền địa phương nhờ can ngăn giúp. Cả Ðội dân phòng của ấp Bình Ðiền được lệnh huy động bảo vệ bãi nghêu. Trong lúc đang thi hành công vụ, anh Nguyễn Quốc Khởi, Ðội trưởng Ðội dân phòng ấp đã bị bốn người cào nghêu tiến công làm bị thương.

Không riêng ở HTX Long Hải, một số HTX khác tại huyện Hòa Bình, thị xã Bạc Liêu cũng đang có nguy cơ bị khai thác trộm nghêu. Quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình Nguyễn Minh Thống cho biết: Rất khó ngăn cản người dân xuống biển bắt nghêu giống. Chúng tôi chỉ đề nghị người dân đừng bắt trong khu vực khoanh nuôi của HTX, đồng thời đề nghị các HTX canh phòng cẩn mật.

Trong khi đó, tại xã Long Ðiền Tây, việc ngăn chặn những người đi bắt nghêu rất khó khăn, vì hầu hết họ đều nghèo, không có công ăn việc làm, là người từ địa phương khác đến. Phó Chủ tịch UBND huyện Ðông Hải Nguyễn Tấn Khương cho biết: Về lý đây là bãi nghêu đã được quy hoạch khoanh nuôi, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa có giấy chủ quyền đối với khu vực bãi bồi này.

Bạc Liêu quy hoạch khai thác, sử dụng 12.000 ha diện tích bãi bồi ven biển từ năm 2003. Hàng loạt văn bản cấm khai thác nghêu giống trái phép đã được ban hành, nhưng hầu như không có tác dụng. Gần đây, khi không cấm được người dân xuống biển bắt nghêu giống, địa phương cấm những người thu mua nghêu giống tại các bãi biển. Lệnh cấm này không có hiệu lực. Tình hình tranh chấp, đặc biệt là tình trạng hàng nghìn người dân ở nhiều nơi đến vùng ven biển Bạc Liêu cào nghêu giống, không chỉ làm cạn kiệt tài nguyên, mà còn dẫn đến tình hình an ninh, trật tự ở vùng biển này trở nên phức tạp.

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ xô xát giữa xã viên các HTX, cán bộ chính quyền địa phương với những người đi cào nghêu giống, nhưng chưa được ngăn chặn. Các cấp chính quyền và ngành chức năng của tỉnh và các huyện ven biển Bạc Liêu cần có biện pháp hữu hiệu, kịp thời ngăn chặn ngay tình trạng nêu trên.

Có thể bạn quan tâm