Ngăn chặn tình trạng phụ nữ bị lợi dụng vận chuyển ma túy ra nước ngoài

ND - Thời gian qua,  tình trạng số phụ nữ người Việt Nam bị bắt vì vận chuyển ma túy trái phép trên tuyến hàng không từ TP Hồ Chí Minh, Nội Bài tới các cửa khẩu sân bay của Trung Quốc tăng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cửa khẩu sân bay nước bạn thường tham gia vận chuyển ma túy cho các đối tượng gốc Phi. Bọn tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ, hám lời của các cô gái, nhất là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, để dụ dỗ họ tiếp tay vận chuyển ma túy cho chúng.

Theo Cục CSÐT tội phạm ma túy, các đối tượng người Việt Nam vận chuyển ma túy đi các nước như Ô-xtrây-li-a, nhất là sang Trung Quốc ngày càng nhiều, có vụ số lượng lớn (ba đối tượng vận chuyển gần 10 kg hê-rô-in). Ma túy được vận chuyển qua đường hàng không, từ hai sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, tuy nhiên, công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu còn thiếu sót, chưa phát hiện được, chỉ khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh vào sân bay các nước mới bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Thủ đoạn vận chuyển rất tinh vi, giấu trong hành lý, trong người, va-li hai đáy... Ngày 6-1, Hải quan TP Thượng Hải, Trung Quốc bắt giữ Ðặng Thị Kim Liên đi trên chuyến bay FM 838 nhập cảnh vào Trung Quốc, phát hiện mang theo 1,5 kg hê-rô-in.

Ngày 15-2, Hải quan TP Thâm Quyến bắt quả tang ba đối tượng Ðặng Ngọc Lan, Lê Uyên và Võ Phương Lan trên chuyến bay của hãng hàng không Thâm Quyến, ký hiệu ZH9782 từ TP Hồ Chí Minh đi Thâm Quyến, thu 9,97 kg hê-rô-in. Trong năm 2008, lực lượng chức năng Trung Quốc bắt khoảng 30 đối tượng người Việt Nam buôn bán ma túy, chủ yếu là phụ nữ. Ðiển hình, ngày 10-7-2008, Nguyễn Thị Phương Hằng, thường trú tại phường 2, quận 4, TP Hồ Chí Minh đi trên chuyến bay ZH9872 từ TP Hồ Chí Minh sang Thâm Quyến bị phát hiện, bắt quả tang vận chuyển 1,21 kg hê-rô-in giấu trong ba đôi giày nữ trong hành lý. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hằng khai được một người bạn da đen sống tại TP Hồ Chí Minh trả 120 USD tiền công chuyển ba đôi giày nói trên cho một người da đen khác ở khách sạn Ngũ Phúc, Quảng Châu (Trung Quốc), không biết trong đế giày có hê-rô-in. Tòa án Thâm Quyến tuyên phạt Hằng chung thân vì phạm tội buôn lậu ma túy. Ngày 16-6-2008, Cục Chống buôn lậu Hải quan Quảng Châu (Trung Quốc) bắt Nguyễn Thị Kim Loan mang 1,948 kg hê-rô-in trong hành lý cá nhân khi đang nhập cảnh tại sân bay Bạch Vân, Quảng Châu.

Hiện nay, có khoảng 500 người Phi nhập cảnh vào Việt Nam. Trong số đó, có một số người không chỉ phạm tội trộm cắp, lừa đảo, cướp, tráo đổi tiền... gây mất trật tự trị an, mà còn tham gia buôn bán ma túy. Qua đấu tranh bóc gỡ các đường dây ma túy xuyên quốc gia cho thấy, các đối tượng người nước ngoài tìm cách vận chuyển ma túy vào Việt Nam qua đường bưu điện, đường hàng không và thẩm lậu qua đường bộ. Ðáng báo động là việc vận chuyển ma túy qua đường không có sự móc nối chặt chẽ giữa đối tượng tội phạm người gốc Phi với phụ nữ Việt Nam. Thông qua phiên dịch, các đối tượng này tìm cách làm quen với một số cô gái người Việt Nam và tự giới thiệu là doanh nhân sang Việt Nam làm ăn, sau đó trực tiếp nhờ các cô gái này hoặc phiên dịch vận chuyển sang Trung Quốc, nhằm mục đích giới thiệu "hàng mẫu" là quần áo, giày dép..., trong đó đều có chứa ma túy. Ðể vận chuyển trót lọt "hàng", các cô gái này được cấp sim điện thoại Trung Quốc và số điện thoại Trung Quốc, đến nơi liên lạc với người nhận hàng để giao hàng. Giá cả mỗi lần vận chuyển thuê khá rẻ mạt, chỉ vài trăm USD. Khi bị Cục Chống buôn lậu Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) bắt giữ khi vận chuyển 1.765 g hê-rô-in giấu trong va-li hồi tháng 2 vừa qua, Nguyễn Thị Lễ ở Ðắc Sô, Krông Nô (Ðác Nông) khai nhận, trong khi làm tiếp viên tại các quán cà-phê ở đường Lê Văn Lương, phường 15, quận 6, TP Hồ Chí Minh đã nhận vận chuyển va-li quần áo sang Côn Minh cho một người bạn ở Củ Chi và một người châu Phi, da đen, không biết tên để giới thiệu với khách hàng. Trước khi đi, Lễ nhận hai vé máy bay tuyến TP Hồ Chí Minh - Nội Bài, Nội Bài - Côn Minh, 500 USD và được dặn là sang tới Côn Minh mua sim điện thoại để liên lạc cho khách tới nhận hàng. Khi Lễ nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay Côn Minh thì bị bắt quả tang. Lễ cho biết, tháng 10-2008, Lễ cũng được nhờ mang va-li quần áo sang Quảng Châu nhưng không có vấn đề gì xảy ra. 

Khi tiếp xúc, những đối tượng gốc Phi sử dụng tên giả, giấy tờ giả không cho biết địa chỉ cư trú, luôn thay đổi nơi tạm trú để che giấu tung tích. Nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin lầm tưởng là "doanh nhân" thật, do đó đã nhiệt tình giúp đỡ để rồi mang họa vào thân. Việc mở rộng điều tra đối với các đối tượng gốc Phi cũng gặp nhiều khó khăn vì không có phiên dịch, sau thời gian tạm giữ buộc phải thả. Giá ma túy ở Trung Quốc so với Việt Nam trung bình thường cao gấp đôi, trong khi giao thông giữa nước ta và Trung Quốc thuận tiện, do vậy bọn tội phạm ma túy triệt để lợi dụng vận chuyển ma túy bằng cả đường không và đường bộ sang Trung Quốc. Lực lượng chức năng Trung Quốc quyết liệt đấu tranh phòng, chống ma túy, tăng cường biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu quốc tế, nghiêm trị những kẻ buôn bán ma túy (trong đó có người nước ngoài), nhưng do siêu lợi nhuận, các đối tượng vẫn lao vào buôn bán ma túy để kiếm lời.

Từ vụ việc nói trên cho thấy công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh trên tuyến hàng không Việt Nam - Trung Quốc còn bộc lộ sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, cần phải khắc phục kịp thời. Hằng ngày, tại hai cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và TP Hồ Chí Minh, với hàng trăm chuyến bay quốc tế đi và đến, số lượng khách xuất, nhập cảnh rất đông và ngày càng tăng. Yêu cầu đặt ra là làm sao bảo đảm thuận lợi, thông thoáng cho hành khách khi xuất, nhập cảnh, nhưng vẫn kịp thời phát hiện các trường hợp lợi dụng vận chuyển ma túy qua đường không. Do đó, lực lượng Hải quan, An ninh Hàng không phối hợp với CSÐT tội phạm ma túy phải tăng cường các biện pháp kiểm soát người, hành lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, trong đó kiểm soát chặt chẽ các đối tượng xuất cảnh đi các nước như Australia và Trung Quốc (các chuyến bay đi Côn Minh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu), đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm các vụ xuất cảnh có mang theo ma túy nhưng phía các cơ quan chức năng của ta không phát hiện được mà bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện bắt giữ. Cần tăng cường tuyên truyền, gióng hồi chuông cảnh báo để chị em phụ nữ nâng cao cảnh giác, không để bọn tội phạm lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng vận chuyển ma túy cho chúng. Ðồng thời lực lượng chức năng chủ động phối hợp với phía Trung Quốc xác lập chuyên án triệt phá các đường dây ma túy của các tổ chức tội phạm người Việt Nam và Trung Quốc, tăng cường quản lý cư trú đối với những đối tượng gốc Phi; có kế hoạch hạn chế, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng gốc Phi nhập cảnh vào nước ta theo con đường du lịch để hoạt động phạm tội.

PV

Có thể bạn quan tâm