Ngăn chặn tình trạng buôn bán người ở Tây Ninh

Theo cảnh sát Campuchia, có khoảng 5.000 phụ nữ Việt Nam bị đưa sang Campuchia làm gái mại dâm.(Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo cảnh sát Campuchia, có khoảng 5.000 phụ nữ Việt Nam bị đưa sang Campuchia làm gái mại dâm.(Ảnh: Tuổi trẻ)

Khi tiếp xúc với chúng tôi, cô N ở thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh đã thốt lên rằng "Ở nhà dẫu khổ cũng còn sướng hơn nhiều đi lấy chồng Ðài Loan". Năm 2001, mới 18 tuổi, khi cơn sốt lấy chồng Ðài Loan bùng phát, thấy một số chị cùng ấp lấy chồng Ðài Loan xây được nhà, cô đã theo bạn bè lên thành phố nhờ bà mai tìm chồng. Chưa bao giờ ra đến thành phố, nay lại đi lấy chồng mãi tận Ðài Loan, cô rất sợ hãi nhưng vì thương cha mẹ túng bấn, lại muốn kiếm được tấm chồng ngoại để cuộc sống đỡ vất vả hơn, N vẫn đánh liều. 

Sau đám cưới rình rang tổ chức ở thành phố, N theo chồng sang xứ người sinh sống. Cả tuần, chồng đi đánh cá ngoài biển biền biệt, chỉ ở nhà một vài ngày nhưng hai vợ chồng cũng chẳng nói chuyện được gì với nhau. Cả ngày cô chỉ khóc và lo sợ nếu chẳng may bị ốm, khi bị khóa trái cửa nhà cũng chẳng biết kêu ai. Mặc dù đã bỏ ra rất nhiều tiền để cưới cô, trước sự van xin khóc lóc thảm thiết của N, anh chồng đã thương tình chấp thuận ly hôn và trả cô về nước.

Ngày về nước, cô mừng rơi nước mắt bởi trong thâm tâm luôn nghĩ sẽ không bao giờ có ngày trở lại. Cũng cùng hoàn cảnh với N, sau khi chia tay với người chồng cũ, đang trong lúc kinh tế gia đình khó khăn, cô H ở Gò Dầu được mấy người cò mồi rỉ tai lấy chồng ngoại sẽ đổi đời. Ðã một lần lỡ dở H quyết định đánh liều đi "du lịch tìm chồng" mong có cơ hội chắt bóp cứu giúp gia đình.

Tuy nhiên, giấc mộng thiên đường đã hoàn toàn sụp đổ khi cô được ông chủ tên là Bambu chở thẳng về "động". Ðó là một căn hộ trong chung cư cao tầng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Một tuần sau, cô được làm mối lấy một người đàn ông Malai 46 tuổi, không biết chữ và mắc chứng bệnh khùng điên. Chuỗi ngày căng thẳng dồn dập đến khi chồng cô lên cơn khùng la hét, đập phá, sẵn sàng gây sự với bất cứ ai. Mỗi khi chồng lên cơn, cô phải chạy trốn ra ngoài và bấu víu vào mẹ chồng để bảo toàn tính mạng.

Thấu hiểu nỗi bất hạnh của cô, mặc dù đã mất  khoản tiền lớn môi giới, mẹ chồng cô đã liên hệ với ông chủ yêu cầu giải thoát cho cô. Tức giận vì phi vụ làm ăn không thành, ông chủ đã hành hạ, đánh đập cô tàn nhẫn rồi chở cô  qua biên giới, bỏ cô ở đó. Sau nhiều ngày bị giam giữ ở Thái-lan vì tội nhập cảnh trái phép, cô đã được giúp đỡ trở về nước. 

Cũng trong thời gian này, những thông tin cô trình báo đã được gửi về lực lượng chức năng trong nước và cuối cùng, những kẻ buôn người đã sập bẫy. Ngày 27-3, Công an Tiền Giang phối hợp với Công an Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Cục C14 đã triển khai lực lượng, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp bảy đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia, giải thoát 38 nạn nhân mà bọn tội phạm chuẩn bị đưa ra nước ngoài, thu 48 hộ chiếu, 77 sổ hộ khẩu, 27 giấy CMND.

Trong vụ này  chúng đã đưa hơn 120 phụ nữ ra nước ngoài rao bán, trong đó có 30 cô gái Tây Ninh đã bị đưa ra nước ngoài. Hình thức của chúng là tổ chức đưa phụ nữ ra nước ngoài "du lịch tìm chồng" miễn phí, sau khi tuyển chọn sẽ được hướng dẫn làm giấy chứng nhận độc thân và hộ chiếu, các thủ tục còn lại do đường dây của bọn tội phạm lo. Bọn chúng đã cấu kết làm giấy chứng nhận độc thân giả với giá 6-7 triệu đồng/giấy, khi ra nước ngoài thu hết giấy tờ đưa vào công ty coi mắt cưới vợ Việt Nam để rao bán.

Trong quá trình này nếu các cô liên lạc được với gia đình cầu cứu thì bọn tội phạm ra giá cho gia đình chuộc về với giá từ 15- 25 triệu đồng. Là một tỉnh biên giới, có hai cửa khẩu quốc tế, đời sống người dân chủ yếu bằng nông nghiệp là cấy mía, đậu phộng, cây cao-su, đời sống nghèo nàn, Tây Ninh  là địa bàn xuất phát vừa là trung chuyển số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em của các địa phương khác tập trung về để đưa ra nước ngoài.

Qua theo dõi, thống kê của Sở Tư pháp, từ năm 1995 đến 2005 đã có 11.555 trường hợp phụ nữ trong tỉnh kết hôn với người nước ngoài, trong đó 8.814 trường hợp kết hôn với người Ðài Loan, 1.573 trường hợp kết hôn với người Hàn Quốc. Riêng từ năm 2001 đến 2005, có 9.349 trường hợp kết hôn với người Ðài Loan chiếm đến 80%. Ða số các cô gái hoàn cảnh kinh tế nghèo khó, nghề nghiệp không ổn định, nhận thức thấp, mặc dù biết đi lấy chồng là khổ nhưng "đói ăn vụng, túng làm liều" vẫn nhắm mắt đưa chân. Trung bình, độ tuổi chệnh lệch giữa cô dâu và chú rể là 10 - 20 tuổi, nhưng cũng có trường hợp cá biệt chênh lệch tới 30- 40 tuổi, thậm chí còn lớn hơn tuổi ông, bà ngoại cô gái.

Bọn tội phạm hình thành các đường dây buôn người xuyên quốc gia, đưa người ra nước ngoài bằng nhiều con đường như du lịch, hợp tác lao động hoặc kết hôn với người nước ngoài. Ða số nạn nhân suy nghĩ giản đơn là được xuất cảnh ra nước ngoài sẽ thoát khỏi cảnh "chân lấm, tay bùn" và cuộc sống sẽ khấm khá hơn rất nhiều nên đều đồng thuận với bọn tội phạm, chỉ khi sang xứ người họ  mới biết mình vỡ mộng.

Nạn nhân không chỉ là các cô gái mà còn nhiều trẻ em cũng bị buôn bán, như trường hợp  ngày 9 và 10-5, Bộ Công an phá đường dây của Phạm Văn Phương và Nguyễn Văn Tiến vận chuyển bốn trẻ em Trung Quốc từ Hải Dương vào TP Hồ Chí Minh đưa lên cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia, chúng khai nhận đã vận chuyển 12 chuyến, 41 trẻ em.  Tuy đánh mạnh, nhưng tình trạng cò mồi, môi giới hôn nhân bất hợp pháp vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Bọn tội phạm tuyển chọn phụ nữ, chọn địa điểm, sau đó hẹn đầu mối ở TP Hồ Chí Minh đến coi mắt tuyển chọn, nếu được chấp nhận đội ngũ "cò" sẽ hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh.

Do kiếm lời cao từ dịch vụ môi giới hôn nhân nên các đối tượng đã ráo riết săn lùng, gạ gẫm các cô gái trẻ đẹp. Trung bình mỗi vụ, người Ðài Loan đến Việt Nam cưới vợ phải mất từ 8.000 USD đến 10.000 USD, nhưng nhà gái chỉ nhận được từ 200 -1.000 USD, còn lại thuộc về người mai mối. Chi phí ít lại kiếm được vợ đẹp, nhiều đàn ông  lớn tuổi, thậm chí khuyết tật không mất thời gian tìm hiểu mà mọi việc đã có nhà mối lo, chỉ cần bay sang Việt Nam lựa chọn người làm thủ tục kết hôn. Có những cuộc hôn nhân chỉ sau khi xem mặt vài giờ.

Gần đây, nhiều cô gái đổ xô sang lấy chồng Hàn Quốc vì thủ tục đăng ký kết hôn đơn giản, chỉ cần tờ khai có UBND xã xác nhận, bản sao hộ khẩu (dịch sang tiếng Anh) hợp pháp hóa lãnh sự gửi ra nước ngoài xin nhập hộ khẩu xem như được công nhận là vợ, chồng. Chính vì vậy mà nhiều chị em đã đăng ký lấy chồng Hàn Quốc, thay thế "cơn sốt" làm cô dâu Ðài Loan trước đây. Riêng quý I, năm 2006, đã có 246 trường hợp phụ nữ trong tỉnh kết hôn với người Hàn Quốc, trong đó chỉ có ba trường hợp làm thủ tục kết hôn tại Sở Tư pháp, còn lại đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi về trình với Sở Tư pháp để ghi lại theo sổ hộ tịch.

Qua xác minh, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 42 trường hợp làm giấy xác nhận độc thân giả bằng các hình thức: chữ ký, con dấu giả hoàn toàn; con dấu thật, chữ ký giả; tẩy sửa con dấu từ xã này sang xã khác; người ở xã này nhưng đến xã khác xác nhận. Ngoài đối tượng tiếp tay đắc lực là bọn "cò mồi", thì không ít cán bộ xã, thậm chí cả lãnh đạo UBND xã cũng cố tình xác nhận sai sự thật, hoặc biết nhưng cố tình làm ngơ.  Kết hôn chóng vánh, không nắm được thông tin về bản thân và gia cảnh người chồng, không tình yêu nên cuộc sống vợ chồng dễ bị đổ vỡ, có trường hợp bị ngược đãi, bị ép buộc làm gái mua bán khi xuất ngoại.

Nhiều trường hợp đã phải âm thầm ôm con về quê sinh sống. Những đứa bé theo mẹ về nước không có đầy đủ các loại giấy tờ để làm thủ tục khai sinh, do đó Sở Tư pháp đã phải linh động giải quyết bằng cách cho mẹ viết cam đoan về việc sinh con và kèm theo bản tường trình để làm cơ sở giải quyết. 

Trước tình hình phụ nữ trên địa bàn tỉnh kết hôn với người nước ngoài gia tăng phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Tư pháp tăng cường kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, thủ tục giải quyết kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài. Hội phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thành lập Trung tâm Tư vấn kết hôn với người nước ngoài góp phần hạn chế tình trạng kết hôn tràn lan và phòng chống lợi dụng kết hôn với người nước ngoài để buôn bán. Trung tâm đã hỗ trợ tư vấn cho 165 chị em chuẩn bị kết hôn với người nước ngoài, 134 người muốn tìm hiểu về thủ tục kết hôn với người nước ngoài đúng pháp luật.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống tội phạm BBPNTE, quyền phụ nữ, kỹ năng sống, cách phát hiện và tố giác tội phạm và biện pháp phòng ngừa. Các ban, ngành, sở đã tổ chức in và phát hành 16.200 tờ rơi tuyên truyền phòng chống BBPNTE, tổ chức 1.523 cuộc tuyên truyền có 50.410 lượt người tham dự; trọng tâm là tuyên truyền về thủ đoạn lừa gạt của bọn tội phạm thông qua hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài.

Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, ngày 16-7-2005, cùng với công tác tuyên truyền, công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo hướng dẫn địa phương tổng điều tra khảo sát tình hình BBPNTE trên phạm vi toàn quốc, đánh giá đúng thực trạng, xác định cụ thể, địa bàn, đối tượng hoạt động phạm tội BBPNTE, số phụ nữ bị buôn bán, số bỏ địa phương đi lâu ngày nghi bị buôn bán, số lấy chồng nước ngoài, từ đó xây dựng các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn; tăng cường nắm tình hình mở đợt điều tra rà soát, kiên quyết triệt xóa các cơ sở môi giới hôn nhân bất hợp pháp, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhân hộ khẩu, người nước ngoài, xuất nhập cảnh, các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sai phạm.

Có thể bạn quan tâm