Ðưa chúng tôi đi một vòng qua một số phường trên địa bàn quận 8, Phan Minh Trung, Phó trưởng Ban Mặt trận - An ninh - Quốc phòng - Ðịa bàn dân cư cho biết, hiện nay, 16 đoàn phường đã tổ chức vận động được 80 chủ tiệm sửa chữa xe gắn máy không tham gia việc "Nâng, "độ" xe gắn máy" cho các đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép. Ðó là thành quả sau hơn ba tháng triển khai thực hiện của các đoàn viên, thanh niên cũng như sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị khác trên địa bàn quận. Phó Bí thư Quận đoàn 8 Vũ Yến Oanh kể: Khi triển khai chương trình, Quận đoàn chỉ đưa ra mục tiêu cho 16 đoàn phường thực hiện vận động 50 chủ tiệm tham gia bởi anh em cũng dự báo những khó khăn gặp phải trong quá trình vận động. Nhiều bạn cho rằng, việc đi vận động một việc làm có thể ảnh hưởng đến thu nhập của người khác sẽ rất khó nhận được sự đồng thuận của họ. Tuy nhiên, nếu hoạt động này thành công sẽ mang lại những tác động rất lớn đối với các đoàn viên, thanh niên khác cũng như người dân trên địa bàn. Nói là làm, trong suốt hơn ba tháng trời, từng đoàn viên, thanh niên lại tỏa về trên khắp các tuyến đường, con hẻm để gặp và trao đổi với các chủ tiệm sửa chữa xe máy. Mỗi lần như thế, họ lại đề cập rất nhiều đến những tác hại của việc nâng độ xe, hậu quả của hành động khi thanh niên đưa các xe gắn máy đã nâng độ ra đường gây rối an ninh trật tự. Cuối cùng, kết quả nằm ngoài mong đợi của mọi người. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 80 chủ tiệm sửa chữa xe đã đồng ý thực hiện ký cam kết đồng thời gắn biển điểm đăng ký không nâng, "độ" xe gắn máy.
Anh Lê Quang Phi, chủ tiệm sửa chữa xe máy tại địa chỉ 22, đường Hưng Phú, quận 8 cho biết: Từ trước tới nay, tôi luôn ý thức được những nguy hiểm của việc nâng độ xe nên khi các bạn đoàn viên đến vận động tôi đồng ý tham gia liền. Thời gian trước, một số thanh niên cũng đưa xe tới nhờ anh "độ" nhưng anh nhất quyết từ chối. Anh Toàn, chủ một tiệm sửa chữa xe máy gần đó cũng cho hay: Khi nghe các đoàn viên phân tích những tác hại của việc làm này, tôi cũng đã đồng ý để họ gắn biển. Giờ đây, muốn nâng độ xe, nhiều thanh niên phải đi đến địa bàn các quận khác. Theo Phó Bí thư Quận đoàn 8 Vũ Yến Oanh, với sự hợp tác của các chủ tiệm sửa chữa xe, chương trình này đã góp phần làm giảm đi phần nào sự "bốc đồng" của một số đối tượng muốn nâng độ xe máy đồng thời hoạt động này cũng tác động vào nhận thức của một số thanh niên, giải thích cho họ hiểu hậu quả của việc đua xe, gây rối trật tự nơi công cộng để họ điều chỉnh hành vi của mình. Ngoài vận động các chủ tiệm sửa chữa xe, Ðoàn Thanh niên quận 8 cũng phối hợp với địa phương, gia đình để công tác hỗ trợ, giáo dục các em đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Chị Oanh nhìn nhận: Hiện số lượng các chủ tiệm sửa chữa xe máy đã cam kết chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với các cửa tiệm trên địa bàn, cho nên việc vận động các chủ tiệm sửa chữa xe sẽ còn được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Có thể nói, cùng với các giải pháp ngăn chặn nạn đua xe của các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố thì đây cũng là một mô hình thiết thực, hiệu quả mà các quận đoàn khác cần triển khai, thực hiện.
Trong quý I-2012, Công an TP Hồ Chí Minh đã lên danh sách rà soát 259 tiệm sửa chữa xe máy có biểu hiện nghi vấn "độ" xe, thay đổi kiểu dáng, kết cấu xe; lập hồ sơ theo dõi thêm 466 đối tượng nghi vấn thường xuyên tụ tập đua xe trái phép.