Trong 10 tháng năm 2023, Cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 3.981 vụ, phát hiện đến 3.576 vụ vi phạm hàng giả mạo, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ (tăng 87,91% vụ vi phạm so với cùng kỳ năm 2022). Trị giá hàng hóa buộc phải tiêu hủy hơn 54,3 tỷ đồng và hàng tịch thu chờ bán khoảng 111 tỷ đồng. Riêng tháng 10/2023, cơ quan chức năng phát hiện 166 vụ vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiếp đến là hàng hóa giả mạo, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu với 154 vụ, và hàng nhập lậu 106 vụ. Ðáng chú ý, hàng giả, hàng lậu được các đối tượng cất giữ tại kho, một phần đưa vào các cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại... chủ yếu để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, còn hoạt động chính vẫn là bán trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng trên TikTok Shop.
Sự tiện lợi của giao dịch điện tử giúp hoạt động mua bán dễ dàng trên phạm vi cả nước, thậm chí cả nước ngoài. Tuy nhiên, việc triệt phá, xử lý hoạt động giao dịch, buôn bán hàng giả, hàng lậu qua kênh thương mại điện tử gặp nhiều khó khăn, thách thức, do các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng có thể mở các trang giao dịch điện tử để mua bán, sau đó dễ dàng khóa trang, hoặc thay đổi nội dung để xóa dấu vết. Hàng hóa mua bán qua thương mại điện tử được vận chuyển qua doanh nghiệp chuyển phát trung gian cho nên lực lượng chức năng có xác định được phương tiện chở hàng cấm, hàng lậu, hàng giả cũng khó xử lý ngay vi phạm…
Cuối năm, hoạt động mua bán hàng hóa sôi động, các lực lượng chức năng thành phố cần tiếp tục tăng cường triển khai các kế hoạch trọng điểm về chống hàng giả tại các địa bàn trọng điểm, các tụ điểm nổi cộm; tập trung phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử.
Trong khi hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng lậu trên không gian mạng vẫn ngang nhiên lộng hành, việc xử lý vi phạm từ cơ quan quản lý thị trường là chưa đủ, mà cần sự chung tay vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp. Trong đó, người dân và doanh nghiệp góp sức ngăn ngừa hàng lậu, hàng giả trong vai trò "người tiêu dùng thông thái", không tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên không gian mạng, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát giác hành vi vi phạm việc vận chuyển, tiêu dùng hàng lậu, hàng giả.