Sân chơi của người yêu nhạc cổ điển
Nói đúng ra thì nhaccodien.info là nơi tập trung của các thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ học sinh, sinh viên cho đến những người đã về hưu. Họ thuộc những ngành nghề khác nhau, vị trí xã hội khác nhau, và ở khắp mọi nơi, từ trong nam ngoài bắc và có không ít thành viên hiện nay đang sinh sống, học tập tại nước ngoài. Cuối tuần qua, các thành viên đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhân dịp năm năm thành lập website.
Phần lớn thời gian của buổi kỷ niệm là các trò chơi đố vui như đoán tác phẩm, nhà soạn nhạc qua các câu hỏi hoặc các đoạn nhạc… Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết các bạn trẻ ở đay đều có thể trả lời rành rọt chính xác các câu đố, thậm chí còn cung cấp thêm thông tin bên ngoài. Lý do đơn giản là bởi vì những điều này đều đã được “cày xới” rất nhiều trên diễn đàn trong suốt năm năm qua. Nhiều bạn trẻ có thể đọc vanh vách tiểu sử, đặc điểm, thói quen, thậm chí từng bản nhạc… của các nhạc sĩ cổ điển tên tuổi trên thế giới.
Không chỉ có thể tìm hiểu về các nhà soạn nhạc, các nghệ sĩ, ở nhaccodien.info, người yêu nhạc cổ điển có thể tìm thấy những thông tin phong phú và hấp dẫn về lịch sử nhạc cổ điển, thể loại nhạc, giọng hát,… cho đến thuật ngữ, thể loại… Không những thế, phần diễn đàn còn là nơi trao đổi về tất cả những thông tin, kiến thức liên quan đến nhạc cổ điển, từ thanh nhạc, khí nhạc… qua các thời kỳ…, cho đến việc bạn có thể tìm mua những đĩa nhạc hiếm ở đâu… Có thể nói nhaccodien.info gần như một bách khoa toàn thư mở về nhạc cổ điển dành cho tất cả mọi người.
Không chỉ vậy, bất ngờ lớn nhất là nhiều thành viên ở đây, hoàn toàn không theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng có thể trình diễn các tác phẩm cổ điển rất tuyệt vời. Phan Huy Phúc, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Hồ Hồng Hạnh, Trần Minh Tú… chơi piano rất ngọt. Trịnh Minh Cường độc tấu guitar đầy cảm xúc. Nguyễn Phương Anh hát opera cao vút bằng tiếng Pháp ngọt như một nghệ sĩ thực thụ … Các thành viên này với cách biểu diễn chững chạc và tự tin bên cạnh pianist Trang Trịnh, đã khiến cho những người có mặt tại buổi giao lưu ngạc nhiên không ít.
Gian nan đưa nhạc cổ điển gần công chúng
Giờ đây mong muốn cháy bỏng nhất của hầu hết các thành viên là làm sao đưa nhạc cổ điển đến với gần công chúng hơn, nhất là với các bạn trẻ.
Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa (Chỉ huy chính của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội) cho biết, ông theo dõi những bước phát triển của website từ những ngày đầu mới thành lập, và thấy rất tự hào khi có những bạn trẻ trong hoàn cảnh nhạc cổ điển còn chưa phát triển, chưa có nhiều đất dụng võ ở Việt Nam, lại có tình yêu và niềm say mê đến thế với nhạc cổ điển.
Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa chia sẻ cùng các bạn trẻ yêu thích nhạc cổ điển.
Chúng ta có những tài năng, có những tên tuổi rạng danh khắp thế giới như Đặng Thái Sơn, Bùi Công Duy…, trưởng thành từ những cái nôi nhạc cổ điển danh giá trên thế giới, như Học viện Tsaikovski, rồi ở Mỹ, châu Âu… Tuy nhiên phần lớn trong số đó hiện nay đều không được thể hiện được tài năng của mình ở nước nhà, đó là điều rất đáng tiếc, và đáng phải suy nghĩ, và nhất là nên được những người làm quản lý văn hóa lưu tâm.
Nói về quan niệm lâu nay vẫn coi nhạc cổ điển là loại âm nhạc bác học, khó hiểu, Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa bày tỏ, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nghệ thuật không có khó hay dễ, không có bác học hay bình dân, mà nghệ thuật là một điều tuyệt diệu đặc biệt mà con người có thể cảm nhận được, làm cho con người tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Chính quan niệm sai lầm về nhạc cổ điển đã đẩy xa những khán giả bình dân khỏi thể loại âm nhạc này, vì họ sợ không thể hiểu được, sợ rằng nhạc cổ điển là thứ quá cao xa đối với họ.
Chính những bạn trẻ tham gia diễn đàn này, giờ đây đang được kỳ vọng sẽ là những nhân tố đưa nhạc cổ điển đến rộng rãi hơn với công chúng. Ban đầu là những buổi offline như thế này, rồi tiến tới mở rộng ra các trường, thu hút học sinh, sinh viên nghe và tìm hiểu về nhạc cổ điển, và về lâu dài là đưa nhạc cổ điển đến với những lứa tuổi nhỏ hơn…