Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Thủ tướng Nga V.Putin đã ký nghị định về đẩy nhanh xây dựng một loạt công trình năng lượng quan trọng ở Viễn Ðông, trong đó có đường ống dẫn dầu "Ðông Sibiri - Thái Bình Dương" (VSTO).
Ngày 31-7, phát biểu ý kiến tại hội nghị về phát triển khu vực Viễn Ðông của Nga ở Khabarovsk, Thủ tướng Putin đã đưa ra thông báo nói trên và cho biết, để thúc đẩy công trình VSTO, Chính phủ Nga đã chi 1,5 tỷ rúp (hơn 48 triệu USD) để xây dựng đường dây tải điện từ Nhà máy thủy điện Neriungrin. Ðồng thời, Chính phủ Nga cũng quyết định chi hai tỷ rúp (khoảng 64,5 triệu USD) để xây dựng đường dây tải điện từ Suntar đến Olekminsk để phục vụ các công trình xây dựng quan trọng khác tại Viễn Ðông.
Thủ tướng Putin nhấn mạnh, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế, Chính phủ Nga vẫn giữ nguyên khoản chi đã được thông qua trị giá 108,4 tỷ rúp (gần 3,5 tỷ USD) nhằm phát triển kinh tế - xã hội Viễn Ðông và 40,4 tỷ rúp (khoảng 1,3 tỷ USD) để xây dựng các công trình phục vụ Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2014 (APEC-2014). Cùng ngày, Thủ tướng Putin cũng đã dự lễ khởi công lắp đặt đường ống dẫn khí đốt "Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok dài gần 1.800 km và dự kiến hoàn thành vào năm 2011.
Thủ tướng Putin cho biết, Chính phủ Nga đã chi 100 tỷ rúp (hơn 3,2 tỷ USD) cho tổ hợp khí đốt để tạo thêm 70 đến 80 nghìn việc làm và nhấn mạnh, công trình lắp đặt đường ống dẫn khí đốt "trên đây sẽ góp phần thu hút đầu tư vào Viễn Ðông, nâng cao mức sống của người dân trong khu vực, đa dạng hóa nguồn xuất khẩu khí đốt của Nga và nâng cao vị thế của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
* Theo Reuters, ngày 31-7, Nga đã khai trương một nhà máy thủy điện lớn ở Tajikistan (Nhà máy Sangtuda-1) trị giá 720 triệu USD, chiếm 12% sản lượng điện của Tajikistan.