Phát biểu ý kiến tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Y-u Miêng Hi khẳng định, thông qua việc khởi động đàm phán với Nga, Hàn Quốc muốn tìm kiếm FTA với các nước thành viên khác thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu. Trong khi đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Nga nhấn mạnh, nếu FTA giữa Nga và Hàn Quốc được thực thi, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tăng cường sự hiện diện trong các lĩnh vực y tế, logistics và bán lẻ ở Nga.
Trung Quốc: Bơm tiền cho hệ thống tài chính
Ngày 21-6, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bơm tiền vào hệ thống tài chính quốc gia thông qua các giao dịch trên thị trường mở. Theo Tân Hoa xã, PBOC bơm 30 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 4,38 tỷ USD) vào hệ thống tài chính quốc gia bằng cách mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại thông qua hình thức đấu giá và sẽ bán lại trong tương lai. PBOC khẳng định, các động thái nói trên nhằm bảo đảm tính thanh khoản ổn định cho thị trường tài chính trong thời điểm giữa năm 2019.
Anh: Chạy đua vào vị trí Thủ tướng
Ngày 20-6, các nghị sĩ đảng Bảo thủ tại Hạ viện Anh đã tổ chức hai vòng bỏ phiếu chọn lãnh đạo đảng trong số bốn ứng cử viên. Kết quả, cựu Bộ trưởng Ngoại giao B.Johnson và Bộ trưởng Ngoại giao G.Hunt trở thành hai ứng cử viên cuối cùng được các nghị sĩ đảng Bảo thủ đưa vào danh sách để các đảng viên bầu chọn làm lãnh đạo đảng và giữ vị trí Thủ tướng Anh thay thế bà T.Mây.
Với kết quả này, cuộc chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh sẽ là sự đối đầu giữa ông B.Johnson và ông G.Hunt. Cả hai ông sẽ có một tháng để vận động và thuyết phục 160.000 thành viên đảng Bảo thủ, thông qua các cuộc tranh luận và chất vấn trên toàn quốc, trước khi cuộc bỏ phiếu kín của toàn thể thành viên đảng này được tiến hành qua đường bưu điện. Kết quả sẽ được công bố trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 22-7 tới.
Mỹ: Kế hoạch bán vũ khí gặp rào cản
Ngày 20-6, Thượng viện Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Tổng thống Ð.Trăm nhằm hoàn tất thương vụ bán vũ khí cho ba nước A-rập.
Theo đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua hai nghị quyết ngăn chặn quyết định của chính quyền Washington hồi tháng 5 vừa qua nhằm hoàn tất thương vụ bán vũ khí, trị giá 8,1 tỷ USD cho A-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UEA) và Jordan mà không cần có sự xem xét của quốc hội. Ðộng thái trên của Thượng viện Mỹ thể hiện sự quan ngại đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Yemen cũng như cái chết gây tranh cãi của nhà báo A-rập Xê-út G.Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, việc ngăn chặn thương vụ bán vũ khí này còn cần được đưa ra Hạ viện Mỹ xem xét.