Nga quyên góp hỗ trợ thân nhân y, bác sĩ tử vong vì Covid-19

NDĐT - Kênh truyền hình “Moscow 24” ngày 14-5 cho biết, bà Zinaida Korneva, một cựu chiến binh Nga trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc (1941-1945), sống tại Saint Petersburg, đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, trong thời gian hai tuần quyên góp được ba triệu ruble, để hỗ trợ thân nhân các y, bác sĩ đã qua đời trong “cuộc chiến” chống Covid-19.

Bà Zinaida Korneva, cựu chiến binh cuộc Chiến tranh Vệ quốc, quyên góp tiền hỗ trợ thân nhân các y, bác sĩ thiệt mạng vì Covid-19.
Bà Zinaida Korneva, cựu chiến binh cuộc Chiến tranh Vệ quốc, quyên góp tiền hỗ trợ thân nhân các y, bác sĩ thiệt mạng vì Covid-19.

Chia sẻ với phóng viên Truyền hình Moscow 24, bà Zinaida Korneva cho biết được truyền cảm hứng từ hành động của cựu chiến binh người Anh, đã quyên góp được số tiền 33 triệu bảng Anh tặng các y, bác sĩ nước Anh.

Bà Korneva đã kêu gọi những người chung quanh hãy bày tỏ lòng biết ơn các y, bác sĩ. Bà đã liên tục ca ngợi nhân viên y tế Nga không quản nguy hiểm tính mạng để chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân. Bà nói: “Chúng tôi đã quyên góp được ba triệu ruble trong hai tuần. Cùng nhau, chúng tôi đã làm được điều này. Tất nhiên, tiền không thể mang người thân của chúng ta trở lại, nhưng trước nỗi đau mất mát, ai cũng mong được có người ở bên, chia sẻ”.

Bà Korneva cho biết đã dành một triệu ruble gửi tới thân nhân của 150 nhân viên y tế Nga thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2. Chia sẻ với Moscow 24, bà Korneva thừa nhận không dễ để tìm được thân nhân các y, bác sĩ, nhưng việc gây quỹ đầy nghĩa tình này sẽ không dừng lại.

Trong khi đó, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Moscow, gần một nửa số bệnh nhân nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Moscow là những người trong độ tuổi dưới 45. Cụ thể, số liệu thống kê của Ban này cho biết, có tới 42,3% trường hợp nhiễm mới là những người từ 18 đến 45 tuổi, 35,7% từ 46 đến 65 tuổi, 9% từ 66 đến 79 tuổi và 6% số khác hơn 80 tuổi. Báo cáo cũng cho biết, trong số các trường hợp nhiễm mới có 7% là trẻ em, độ tuổi được cho là ít nguy cơ nhiễm chủng virus đáng sợ này.

Báo cáo cũng cho biết, giới chuyên môn Nga lo ngại trong tuần tới, tình hình có thể còn tồi tệ hơn sau những ngày nghỉ lễ tháng 5, với thời tiết đẹp vừa qua sẽ khó lòng giữ chân thanh niên nước này chịu ở nhà cách ly. Tuy nhiên, số liệu thống kê ngày 14-5 cho thấy, sau nhiều ngày, lần đầu tiên số ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua tại Nga đã hạ xuống dưới “ngưỡng” 10 nghìn người. Cụ thể, sau một ngày, tính đến trưa 14-5, tại Nga ghi nhận 9.974 trường hợp nhiễm mới, với tâm dịch Moscow có 4.712 người. Số liệu cũng ghi nhận 4.049 (40,6%) trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng lâm sàng. Như vậy, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga tính đến ngày 14-5 là 252.245 người (tăng 4,1%) trên toàn bộ 85 khu vực, trong đó tại thủ đô là 130.716 người.

Cũng trong ngày qua, tại Nga có 93 người tử vong vì Covid-19, trong đó tại Moscow là 58 người, nâng tổng số người tử vong tại Nga thành 2.305 người. Tổng số ca bình phục tính đến ngày 14-5 là 53.530 người.

Có thể bạn quan tâm