Nga bắt giữ 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva

NDO - Ngày 23/3, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đưa tin, các đơn vị đặc biệt của nước này đã tiến hành bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Crocus City Hall vào tối 22/3 (giờ địa phương).
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti)
Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti)

FSB cũng thông tin thêm, các cơ quan chức năng Nga hiện đang tiếp tục công việc để xác định đồng phạm của những kẻ khủng bố đã tham gia vụ tấn công đẫm máu kể trên.

Đồng thời, FSB cũng lưu ý rằng vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus City Hall đã được lên kế hoạch cẩn thận.

Điện Kremlin cũng xác nhận thông tin này, cho biết Giám đốc FSB Alexander Bortnikov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ những kẻ khủng bố tham gia vụ tấn công.

Nga bắt giữ 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva ảnh 1

Các đơn vị đặc biệt của Nga đã bắt giữ nhiều nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti)

Cơ quan phụ trách báo chí của Tổng thống Nga cho biết, 4 nghi phạm đã bị bắt giữ ở tỉnh Bryansk. Sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố, các nghi phạm đã cố gắng trốn thoát bằng ô-tô và có ý định vượt qua biên giới Nga-Ukraine.

Những kẻ khủng bố đã sử dụng vũ khí được chuẩn bị trước ở một nơi ẩn náu. Hiện các đối tượng đang được chuyển đến Moskva, đồng thời cơ quan chức năng đang tiến hành truy lùng đồng phạm của các đối tượng khủng bố.

Trong khi đó, số người thiệt mạng trong vụ việc đã tăng lên 93, và con số này dự kiến còn tăng thêm do nhiều nạn nhân bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nga bắt giữ 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva ảnh 2

Ngọn lửa đã được khống chế tại trung tâm thương mại Crocus City Hall sau vụ tấn công. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo báo cáo của cơ quan phụ trách báo chí thuộc Ủy ban Điều tra Nga, nguyên nhân tử vong là do vết thương do đạn bắn và ngộ độc trong quá trình trung tâm thương mại này bị cháy.

Những kẻ khủng bố đã sử dụng vũ khí tự động trong cuộc tấn công, đồng thời dùng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa khuôn viên phòng hòa nhạc ở trung tâm thương mại trên. Cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng Nga đã dập tắt được đám cháy sau vụ tấn công khủng bố.

Thị trưởng Moska Sergei Sobyanin cho biết, chính quyền khu vực sẽ bồi thường bằng tiền cho các nạn nhân trong vụ việc với số tiền từ 500 nghìn đến 3 triệu rúp, cùng với hỗ trợ tài chính cho những người dân bị ảnh hưởng trong khu vực.