Đến thăm bệnh viện Đa khoa Từ Sơn lúc giờ khám cao điểm, chúng tôi gặp không khí làm việc khẩn trương của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Trong cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Văn Phong (Phó Giám đốc bệnh viện) chúng tôi được biết, bệnh viện Đa khoa Từ Sơn có đặc điểm nằm trên địa bàn mật độ dân cư đông, mặt bằng về kinh tế, dân trí phát triển, giao thông thuận tiện, gần các bệnh viện trung ương; bệnh viện có 43 bác sĩ. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất được đầu tư cách đây 10 năm vẫn chưa được nâng cấp. Hiện tại giường bệnh kế hoạch là 180 giường; giường thực kê là 200 giường; bệnh viện chưa được đầu tư xây mới, trang thiết bị y tế cũ và hỏng hóc nhiều.
Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn đang nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh Phan Anh
Cũng theo bác sĩ Phong, năm năm gần đây bệnh viện đã xác định đầu tư trang thiết bị bằng nguồn do đơn vị làm ra, được phép cho mua; một số thiết bị đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Trước đó, bệnh viện đã tiến hành xây dựng đề án xã hội hóa trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ vào đề án mới tiến hành triển khai. Việc đầu tư trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa được ưu tiên huy động từ nguồn của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện. Cổ đông chính là cán bộ nhân viên, phần còn lại từ các đơn vị bên ngoài nhằm nâng cao tính tự chủ của đơn vị. Có thể kể tới như máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp x-quang... Việc tổ chức mô hình xã hội hóa tại bệnh viện hằng năm được các đơn vị cấp trên kiểm tra bảo đảm tính minh bạch.
Đây cũng là nền tảng để bệnh viện nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, giảm số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến do không có trang thiết bị, có thể tiếp nhận các ca bệnh khó. Bệnh viện đã phát triển được nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn: nội soi ổ bụng, đại tràng, dạ dày, phẫu thuật phaco, siêu âm doppler mầu tim/mạch máu... Hiện nay, số lượt khám bệnh tăng 120% so với cùng kỳ năm trước, trung bình từ 800-900 lượt khám/ngày, tăng đều ở tất cả các bàn khám. Quản lý, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp khoảng hơn 50 người.
Công tác đào tạo các đội ngũ cán bộ y bác sĩ kế cận được chú trọng. Bên cạnh đó, việc có các thầy ở tuyến trên tham dự đã tạo điều kiện cho cán bộ y bác sĩ có thêm cơ hội nâng cao chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao. Bệnh viện đã tổ chức mô hình Phòng khám tự nguyện. Phòng khám được tổ chức 3 ngày/tuần với mức phí thu theo quy định.
Gặp PGS.TS thầy thuốc ưu tú Phan Quang Đoàn đang trong giờ khám tại phòng khám tự nguyện, ông cho biết: "Tôi đã làm việc tại đây được gần hai năm. Khi nhân dân biết tôi là bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên về họ tới khám rất đông. Thêm nữa, tại bệnh viện tại đây trang thiết bị tốt, hệ thống xét nghiệm hiện đại. Nhiều ca bệnh có thể khám, xét nghiệm tại bệnh viện mà không cần lên Hà Nội, giảm chi phí đi lại cho nhân dân. Không chỉ có vậy, chi phí khám chữa tại đây theo giá nhà nước nên rất rẻ. Hiện nay trung bình một ngày tôi khám bệnh cho khoảng 30 người. Thủ tục xét nghiệm chỉ khi cần thiết mới cho thực hiện. Việc khám chữa cho bệnh nhân tại các chuyên khoa luôn có người dẫn người bệnh đến tận nơi".
PGS.TS thầy thuốc ưu tú Phan Quang Đoàn trong giờ khám tại Phòng khám tự nguyện bệnh viện Đa khoa Từ Sơn. Ảnh: Phan Anh
Bà Nguyễn Thị Xuân (61 tuổi), phố Thanh Bình, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn là bệnh nhân khám chữa bệnh huyết áp kể: "Tôi khám chữa bệnh đã sáu năm tại đây, đã qua ba bác sĩ khám, bác sĩ tốt, nhẹ nhàng. Trong suốt thời gian khám chữa tại đây tôi thấy sức khỏe ổn định, huyết áp bình thường và được theo dõi liên tục".
Đến bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, chúng tôi gặp Giám đốc Lê Văn Nam khi anh vừa đi kiểm tra các buồng bệnh về. Là người con sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, bác sĩ Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: "Hằng năm tỷ lệ sinh các cháu đạt khoảng 1,7% dân số, lĩnh vực nhi trong y tế là lĩnh vực nóng, số lượng bác sĩ sau khi ra trường về nhi ít. Bệnh viện Sản - Nhi được khánh thành vào ngày 25-7-2015, đi vào hoạt động vào một ngày sau đó. Ban đầu bệnh viện được xây dựng với quy mô 200 giường, được giao chỉ tiêu kế hoạch 400 giường, hiện nay bệnh viện đang triển khai 600 giường gấp ba lần quy mô ban đầu. Tổng số y bác sĩ tại đây có 310 cán bộ và phải phục vụ 600 giường bệnh. Vấn đề cấp bách hiện nay tại bệnh viện là cần bổ sung đủ cán bộ để làm tốt công tác phục vụ bệnh nhân".
Công việc thường ngày của bác sĩ tại bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh. Ảnh: Phan Anh
Trong công tác khám chữa bệnh, bác sĩ Nam cho biết thêm: "Là bác sĩ chuyên khoa nhi, quan điểm của tôi trong công tác chuyên môn sản, nhi cần phải thực hiện tốt cả hai. Mẹ phải tròn như vậy các kỹ thuật của sản phụ khoa phải làm tốt; con phải vuông như các cháu được sinh ra từ sơ sinh cho đến hết lứa tuổi của nhi phải được chăm sóc tốt. Do vậy trong 600 giường tại đây đã có 215 giường phục vụ sản phụ khoa, còn lại 385 giường dành cho nhi. Có thể nói tới công tác khám chữa hiếm muộn, bệnh viện đã đi trước trong công tác đào tạo cán bộ, một tuần sau khi hoạt động chúng tôi đã triển khai công tác này. Hiện nay tại bệnh viện số bệnh nhân chữa trị khá đông (khoảng hơn 1000 cặp vợ chồng hiếm muộn). Công tác đào tạo cán bộ chuyên môn được bệnh viện trú trọng, cử các nhóm cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ".
Về công tác nhi, với trang thiết bị phục vụ chuyên khoa nhi như 20 lồng ấp, 10 giường hồi sức sơ sinh, 30 máy thở... phục vụ sơ sinh non yếu, sơ sinh bệnh lý nặng đủ khả năng phục vụ cho 100 giường. Trong phẫu thuật cho trẻ em, đặc biệt sơ sinh, bệnh viện đã chủ động được trong công tác phẫu thuật.
Tuy nhiên, cũng theo bác sĩ Nam, việc càng khám chữa bệnh và phát triển kỹ thuật bao nhiêu thì bệnh viện càng "lỗ" bấy nhiêu bởi chi phí thanh toán cho các kỹ thuật phẫu thuật nhi bệnh viện tuyến tỉnh chúng tôi được chi trả thấp, đây là vấn đề nan giải cho bệnh viện như chúng tôi hiện nay. Với quan điểm "hết việc không hết giờ" đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực vượt khó bảo đảm công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đạt kết quả tốt nhất.
Với 738 cán bộ, trong đó có trên 180 bác sĩ 39 khoa, phòng và trung tâm, quy mô 1000 giường, trong năm nay, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh đang thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại tỉnh. Theo Giám đốc bệnh viện Hạ Bá Chân: "Sắp tới, Sở Y tế tỉnh sẽ tổ chức đợt tuyển cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng để bổ sung nhân lực cho bệnh viện phục vụ Trung tâm tim mạch mới thành lập. Trước đó, bệnh viện đã cử cán bộ đi học chuyên môn nhằm phục vụ công tác cho Trung tâm". Việc thành lập Trung tâm tim mạch trong giai đoạn từ nay đến cuối năm sẽ thu hút bệnh nhân, khi mà trước đây vẫn chuyển lên Hà Nội thì nay sẽ được ở lại để điều trị. Hiện nay, Bệnh viện Tim Hà Nội là đơn vị đỡ đầu, ngoài ra trong các tình huống cấp cứu bác sĩ bệnh viện tuyến trên sẽ về bệnh viện hỗ trợ. Dự kiến sắp tới bệnh viện sẽ thành lập khoa nội soi bởi nhu cầu về nội soi bệnh lý đường tiêu hóa của nhân dân rất cao.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh luôn đông bệnh nhân tại tỉnh tới khám chữa bệnh. Ảnh: Phan Anh.
Trong công tác khám chữa bệnh hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, nhiều ca bệnh cần áp dụng kỹ thuật cao như thay khớp, tổn thương cột sống, đĩa đệm, cắt phân thùy phổi... bệnh viện đã thực hiện được.
Từ tháng 9-2015, với chương trình "Tiếp sức người bệnh" được thực hiện tại bệnh viện Đa khoa do Hội LHTN tỉnh phối hợp với CLB Thầy thuốc trẻ và Đoàn Thanh niên bệnh viện thu hút được hàng nghìn lượt tình nguyện viên tham gia. Qua gần một năm thực hiện, mức độ hài lòng của người bệnh đã tăng rõ rệt. Không chỉ có vậy, hiện nay, tỷ trọng bệnh nhân mắc bệnh ung thư và gia đình nghèo khá cao, anh chị em Phòng dinh dưỡng và Tổ công tác xã hội đã làm tốt, kín các ngày trong tuần có đoàn từ thiện tới bệnh viện thực hiện công tác thiện nguyện chia sẻ gánh nặng từ bệnh tật với người bệnh. Công việc này bệnh viện đã thực hiện hơn 4 năm nay.
Phát triển nguồn nhân lực luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh quan tâm và đầu tư thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh. Theo bác sỹ Bùi Thị Thủy, phụ trách công tác đào tạo cán bộ tại bệnh viện: "Nhu cầu đào tạo cho cán bộ trong bệnh viện rất lớn. Trong những năm gần đây khi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, bệnh viện đã quan tâm tới chế độ chính sách cho cán bộ đi học. Nhiều loại hình đào tạo được bệnh viện triển khai như gửi cán bộ lên tuyến trên để học tập, nâng cao chuyên môn, kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu... Bên cạnh đó, công tác đào tạo tại bệnh viện được triển khai bài bản, tích cực. Bệnh viện đã tổ chức bốn lớp đào tạo về sư phạm y học cho gần 200 cán bộ ngoài trình độ chuyên môn đại học, sau đại học. Anh chị em còn được đào tạo về sư phạm y học để đủ điều kiện, khả năng có thể thực hiện được công tác đào tạo cho ngay cán bộ tại bệnh viện, hay các đơn vị trong ngành, các cơ sở y tế tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh".
Những năm gần đây, uy tín chuyên môn cùng chất lượng điều trị nói chung của y tế Bắc Ninh đang được nâng lên. Người bệnh đang dần được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh. Mong rằng, những "chiến sĩ" áo trắng của Bắc Ninh ngày hôm nay sẽ luôn vững vàng trên con đường chữa bệnh cứu người mà mình đã chọn.
Chiều ngày 7-9-2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiến hành phẫu thuật thành công kỹ thuật lấy sỏi đường mật trong gan bằng ống nội soi mềm đường mật. Đây là kỹ thuật khó lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và trở thành một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện thành công kỹ thuật này.