Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn

NDO - 17.200 em trong độ tuổi từ 10 đến 24 tuổi sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ những hoạt động của dự án Em Vui - một dự án nhằm tăng cường nhận thức của thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số.
0:00 / 0:00
0:00
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng giới thiệu dự án tại chương trình “Giới thiệu các sản phẩm của dự án Em Vui”.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng giới thiệu dự án tại chương trình “Giới thiệu các sản phẩm của dự án Em Vui”.

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) phối hợp Tổ chức Plan International tại Việt Nam tổ chức chương trình “Giới thiệu các sản phẩm của dự án Em Vui” với sự tham gia của các tổ chức xã hội thuộc Mạng lưới Ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet) và nhóm các tổ chức làm về Quyền trẻ em (CRWG), cùng với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, đại diện các thầy cô giáo, các em thanh thiếu niên tại bốn tỉnh dự án là Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình và Quảng Trị.

Nền tảng Em Vui là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường nhận thức của thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số” (EMPoWR/Em Vui).

Dự án được triển khai tại 11 huyện, 52 xã của 4 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình và Quảng Trị trong ba năm từ 2020 đến 2023. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ các em từ độ tuổi 10 đến 24 sử dụng không gian kỹ thuật số để tìm hiểu các kiến thức về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống mua bán người, an toàn trên mạng, sức khỏe sinh sản… cũng như tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn ảnh 1

Các em học sinh hào hứng đón nhận dự án Em Vui tại tỉnh Lai Châu.

Đối tượng đích của dự án là 17.200 em thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi 10-24 được hưởng lợi trực tiếp từ những hoạt động của dự án, cho đến khi kết thúc giai đoạn thực hiện. Dự án kỳ vọng sẽ lan tỏa thông tin tới thêm hơn 57.400 em vùng dân tộc nữa trên khắp 4 tỉnh dự án.

Phát biểu tại chương trình, Viện trưởng Nghiên cứu phát triển xã hội, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Giám đốc dự án Em Vui chia sẻ: Sau một thời gian xây dựng, nền tảng trực tuyến Em Vui đã chính thức ra mắt và vận hành từ tháng 9/2021. Em Vui đã thực sự trở thành một người bạn tin cậy của hàng nghìn thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số và là một kênh thông tin hữu ích cho các thầy cô giáo và các cán bộ địa phương. Sản phẩm giáo dục truyền thông của Em Vui được chúng tôi xây dựng rất thân thiện, gần gũi với các em, giúp các em dễ dàng tìm hiểu các thông tin và trang bị các kỹ năng cần thiết để phòng tránh tảo hôn và mua bán người.

Bên cạnh đó, nền tảng Em Vui còn là một không gian mở thu hút sự tham gia và kết nối các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan cùng chung tay truyền bá kiến thức, kỹ năng và lan tỏa thông điệp, hữu ích các bạn thanh, thiếu niên khắp mọi miền đất nước. Đây cũng là một diễn đàn đối thoại giữa các em thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số với các nhà hoạch định và quản lý thực hiện chính sách từ các cơ quan hữu quan các cấp.

Nền tảng Em Vui bao gồm 1 website tại: http://emvui.vn, 1 ứng dụng điện thoại có thể tải về từ kho ứng dụng CH Play và App Store tên Em Vui, 6 kênh mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Instagram và Twitter đều có tên #DuAnEmVui…

Tính đến ngày 20/5, nền tảng trực tuyến Em Vui đã có: Gần 200 video và tài liệu học về các kiến thức liên quan đến an toàn trên mạng, sức khỏe sinh sản, phòng, chống tảo hôn và mua bán người, kiến thức pháp luật…; gần 8 nghìn người đăng ký thành viên; 146.621 nghìn lượt truy cập… Trong 6 tháng qua, trung bình mỗi ngày có gần 400 lượt truy cập, trong đó đa phần là các em thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại các địa bàn dự án là Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình và Quảng Trị.

Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn ảnh 3

Các em học sinh chia sẻ thông tin vào dự án Em Vui tại tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ cảm nhận về nền tảng Em Vui, em Thèn T.H, người dân tộc Nùng (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), cho biết: Trong các sản phẩm của nền tảng Em Vui, em thích nhất là xem và học qua bộ phim hoạt hình “Hành trình của Mỉ”. Thông qua các video, các tài liệu được đăng trên nền tảng, em đã biết được các nội dung về phòng, chống tảo hôn và phòng, chống buôn bán người.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng (giáo viên tại Hà Giang) chia sẻ: Bản thân tôi cũng như các thầy cô giáo khác thường sử dụng các tài liệu trên nền tảng Em Vui trong các giờ học ngoại khóa, các video, câu hỏi dùng trong các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tảo hôn và mua bán người. Ngoài ra, các giờ học kỹ năng sống hay ngoại khóa chúng tôi cũng sử dụng các nguồn tài liệu đa dạng trên “Thư viện” của Em Vui. Đó là một kho tài liệu rất bổ ích, lý thú cho cả thầy và trò trong việc tìm hiểu kiến thức về nhiều chủ đề khác nhau…