#Quyền trẻ em

38 kết quả

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.
Pháp luật

Bảo vệ tối đa quyền của trẻ được nhận nuôi, tránh các "thỏa thuận riêng"

Sau 15 năm thi hành, Luật Nuôi con nuôi năm 2010 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hàng nghìn trẻ em không có điều kiện sống cùng cha, mẹ ruột được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình thay thế. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn khoảng trống pháp lý khiến việc bảo vệ trẻ em gặp vướng mắc, thậm chí bị “trục lợi”.

Tại buổi lễ, 5 em nhỏ đại diện cho 2.775 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã có phần trình bày về thực trạng, lợi ích và rủi ro khi trẻ em tham gia môi trường mạng.
Xã hội

Đo lường mối nguy hại đến sự an toàn và phát triển của trẻ em trên không gian mạng

Chiều 27/11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức “Lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. Ảnh: Tân Hoa xã
Bình luận quốc tế

Hội nghị Trẻ em châu Phi 2025: Trao quyền cho trẻ em

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo việc cắt giảm mạnh viện trợ toàn cầu đang gây ra “cuộc khủng hoảng sinh tồn ở trẻ em”, ảnh hưởng sâu rộng tới thế hệ tương lai, nhất là ở châu Phi. Trước thềm Hội nghị Trẻ em châu Phi lần thứ 2, Ngân hàng Phát triển châu Phi triển khai quỹ nhằm chấm dứt nạn đói và suy dinh dưỡng ở trẻ em trong độ tuổi đi học tại Lục địa Đen.
Trẻ em tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Khánh 1 tại Lào Cai nhận cặp sách với đồ dùng học tập thiết yếu từ hỗ trợ của UNICEF, ngày 29/9/2024. (Ảnh UNICEF tại Việt Nam)
Xã hội

Tiếp tục tăng cường hợp tác với UNICEF về lĩnh vực trẻ em

Trong suốt 50 năm hoạt động tại Việt Nam, UNICEF luôn phối hợp, giúp đỡ trẻ em Việt Nam, nhất là trong lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Thời gian tới, UNICEF mong muốn hợp tác với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để thúc đẩy hơn nữa quyền trẻ em, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em; thực hiện lồng ghép chiến lược các ưu tiên và chỉ tiêu về trẻ em vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mới của quốc gia, ngành và địa phương giai đoạn 2026-2030 .
Các đại biểu dự tọa đàm.
TP Hồ Chí Minh

Phối hợp hiệu quả để cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/11, Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Công an Thành phố, Hội bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố và Công Đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp công tác cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký cư trú và thẻ căn cước cho trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt”.
Hai đối tượng Toàn và Tâm (phải) tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)
Pháp luật

Khởi tố bố ruột và người tình hành hạ bé trai 6 tuổi

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi) và Lê Thụy Thanh Tâm (22 tuổi, người tình của Nguyễn Quốc Toàn) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Các em nhỏ trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Linh Phan
Chính trị

Thúc đẩy quyền vui chơi của trẻ em

Tháng 3/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết công nhận ngày 11/6 hằng năm là Ngày Quốc tế vui chơi. Nghị quyết do 13 quốc gia bao gồm cả Việt Nam cùng đề xuất và được 138 quốc gia đồng bảo trợ. Nghị quyết ghi nhận vai trò của vui chơi đối với sự phát triển thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức, giao tiếp, đời sống tình cảm ở mọi lứa tuổi. Đồng thời, ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm tiếp cận vui chơi, các hoạt động giải trí đối với sức khỏe thể chất, tâm lý, sự phát triển của trẻ em và thanh niên.
Đại biểu trẻ em dự phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất. (Ảnh: Duy Linh)
Chính trị

Lắng nghe những chủ nhân tương lai

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để khẳng định các quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em như: Luật Trẻ em năm 2016, Luật Giáo dục năm 2019, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em…
Các đại biểu thiếu nhi dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy năm 2023. (Ảnh: Nhật Quang)
Xã hội

Hướng tới một môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em

Tại Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2023, các đại biểu trẻ em cũng đã gửi những thông điệp nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các em tại Diễn đàn này được xem xét, tiếp thu, cập nhật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan tới trẻ em.
Toàn cảnh Diễn đàn Quyền trẻ em và doanh nghiệp.
Xã hội

Kinh doanh có trách nhiệm vì tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Quyền trẻ em và doanh nghiệp, để nhấn mạnh sự cần thiết của kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng quyền trẻ em và ngăn ngừa các tác động bất lợi về quyền con người.