Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo được thành lập năm 2005 với quy mô 60 giường, thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác cho nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Ngoài ra, trung tâm còn tiếp nhận điều trị cho các trường hợp bệnh nhân là khách du lịch, khách vãng lai (ngư dân đánh bắt thủy hải sản thuộc các vùng biển lân cận) vào tránh trú bão.
Trung tâm hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là lĩnh vực sản phụ khoa, ngoại khoa, nhi khoa… và việc tiếp cận các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị, cấp cứu các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch vẫn là trong mơ ước của các y, bác sĩ đang công tác tại đảo xa.
Được biết, hiện Côn Đảo hiện có khoảng 14.000 dân cư thường trú, tiếp nhận hơn 400.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Trước những khó khăn về y tế hiện nay tại đây, các chuyên gia của đoàn công tác xác định rõ cần phải từng bước nâng cấp Trung tâm quân dân y trở thành Bệnh viện Đa khoa Côn Đảo nhằm bảo đảm năng lực khám chữa bệnh, cấp cứu, quản lý sức khỏe cộng đồng và ứng phó các tình huống khẩn cấp tại đảo xa.
Các chuyên gia đồng thuận về lộ trình phát triển gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Tăng cường bác sĩ luân phiên theo chuyên khoa, phát triển hệ thống cấp cứu-hồi sức, triển khai telemedicine, ứng dụng AI trong đọc kết quả thiết bị chẩn đoán hình ảnh, quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.
Giai đoạn 2: Chuyển đổi Trung tâm y tế trở thành Bệnh viện đa khoa với quy mô phù hợp, bao gồm các khoa chuyên môn, hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều trị nội-ngoại trú, và trung tâm điều phối cấp cứu kết nối đất liền.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chiều cùng ngày tại Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá cao sáng kiến của ngành y tế và khẳng định: “Phát triển y tế tại Côn Đảo không chỉ vì an sinh cho dân cư đảo mà còn là nhiệm vụ chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Đây là bước đi thể hiện trách nhiệm chính trị, nhân văn sâu sắc, và phù hợp với định hướng phát triển toàn vùng sau hợp nhất”.
Lãnh đạo Thành ủy đề nghị Sở Y tế sớm hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực y tế Côn Đảo, trình thành phố để làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn lực triển khai.
Với cam kết trách nhiệm vào cuộc đồng bộ của các bệnh viện đa khoa, chuyên đầu ngành trên địa bàn thành phố, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố về xây dựng cơ chế chính sách đặc thù giúp thu hút nguồn nhân lực y tế đến công tác tại Côn Đảo, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang vạch ra một lộ trình nâng cao năng lực bền vững cho hệ thống y tế Côn Đảo.