Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

NDO - Sáng 29/12, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội thảo "Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
Toàn cảnh hội thảo "Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Tại hội thảo, sau khi thông tin khái quát về đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương và thực trạng hoạt động của bộ máy hành chính trên địa bàn, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nhấn mạnh về một số vấn đề tồn tại tác động lớn đến hoạt động của bộ máy cấp xã trên địa bàn, đồng thời mong muốn hội thảo sẽ phân tích, đề xuất Trung ương, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có những đổi mới, tạo những đột phá về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư-Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của các đảng bộ cấp xã trong hệ thống chính trị của đất nước. Do đó, việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với đảng bộ cấp xã có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội thảo.

Để đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển xứng với vị thế và tiềm năng, cần tiếp tục quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã.

Giáo sư-Tiến sĩ Lê Văn Lợi mong muốn các nhà khoa học, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã; tổng kết, đánh giá thực tiễn, làm rõ những vướng mắc, bất cập; chỉ ra những khó khăn, thách thức, yêu cầu đang đặt ra và đề xuất những giải pháp, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã ở Hà Tĩnh hiện nay. Đây là cơ sở để ban tổ chức hội thảo chắt lọc những kết quả quan trọng, phục vụ công tác báo cáo, tư vấn chính sách của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội thảo, thông qua các tham luận và thảo luận bàn tròn, đại biểu đã nhìn nhận, đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã. Đại biểu phân tích một số thách thức, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật đang đặt ra trong việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp thiết thực như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năng lực tổ chức thực hiện giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trước yêu cầu chuyển đổi số; nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ.