Nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo, rao vặt miễn phí

Bằng những nỗ lực của các cấp, ngành chức quan, hiện tượng quảng cáo không phép, sai phép, tùy tiện gây mất mỹ quan trên địa bàn Thủ đô đã từng bước được giải quyết. Hoạt động lắp đặt biển hiệu của các doanh nghiệp, cơ quan, đại lý cũng được chấn chỉnh.

Thành phố đã quy hoạch 170 vị trí lắp dựng quảng cáo, treo băng-rôn, có quy định kích thước cụ thể, bảo đảm mỹ quan đô thị... Cùng với đó, gần 400 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí đã được lắp dựng và đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quảng cáo và tiếp nhận thông tin quảng cáo. Tuy nhiên, hiệu quả của những bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí còn thấp.

Việc lắp đặt những bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí cần được đặt ở  những vị trí thuận tiện, thu hút việc quảng cáo cũng như tìm thông tin quảng cáo. Thế nhưng thực tế hiện nay, không ít bảng quảng cáo được đặt với tinh thần 'gọi là có' và không có ai quản lý, cách thức thông tin lộn xộn, nhếch nhác. Bảng quảng cáo có kích thước lớn trên phố Yết Kiêu cũng khá nhếch nhác. Tờ dán ngang, tờ dán dọc, các lô-gô lấn chiếm cả diện tích quảng cáo rao vặt trong khi tấm bảng này được chia thành hai phần, một phần quảng cáo lô-gô miễn phí, một phần quảng cáo rất rõ ràng. Biển quảng cáo trong ngõ 195 phố Ðội Cấn bị các hàng rong bao quanh. Thậm chí, bảng quảng cáo ở nhiều nơi, trong đó ở đầu phố Hàng Bún, phố Nghĩa Dũng, phố Giang Văn Minh (quận Ba Ðình) được đặt ngay cạnh khu vực tập kết rác thải, cho nên không ai muốn đến xem... Vì vậy hiệu quả quảng cáo, thông tin rất thấp. Một người dân ở Ngõ Huyện (quận Hoàn Kiếm) cho biết: Lượng người đến dán và xem thông tin dán trên bảng quảng cáo đầu Ngõ Huyện rất ít, thường chỉ có vài người nước ngoài đến xem thông tin bán xe máy cũ. Bảng quảng cáo trên phố Yết Kiêu mặc dù đặt ở nơi đông người qua lại, nhưng rất ít người xem. Chị Thanh, người đăng thông tin tuyển người làm thêm tại Hà Nội trên bảng quảng cáo này khẳng định: Ðăng thông tin trên bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí không hiệu quả bằng một số cách khác. Kết quả khảo sát ở nhiều địa phương khác cho thấy, quảng cáo rao vặt sai quy định lại xuất hiện, trong khi nhiều bảng quảng cáo rao vặt miễn phí thì để 'hoang hóa'. Ở ngõ 195 Ðội Cấn, trong khi bảng quảng cáo rao vặt miễn phí vẫn còn chỗ trống, thì trên cửa trạm biến áp và tường nhà dân dọc ngõ thì chằng chịt thông tin quảng cáo tương tự được sơn, dán chưa lâu.

Không thể phủ nhận sự quyết tâm và những kết quả đạt được của chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc bóc xóa quảng cáo rao vặt. Song hệ thống bảng quảng cáo miễn phí chưa phát huy được hiệu quả là việc cần được xem xét nghiêm túc. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định. Trong đó, sở đề nghị 100% các quận, huyện, thị xã phải có điểm lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí; giao trách nhiệm quản lý, giữ vệ sinh, tổ chức sử dụng bảng quảng cáo, rao vặt cho tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng. Các đơn vị quản lý không được thu tiền và không yêu cầu người quảng cáo phải xuất trình giấy tờ; đồng thời phải kiểm tra thường xuyên để tháo gỡ quảng cáo sai quy định. Sở Thông tin và Truyền thông cần áp dụng các biện pháp mạnh hơn, không chỉ thống kê số điện thoại để xử phạt hành chính, mà yêu cầu doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần khuyến khích đẩy mạnh việc xây dựng các trang web phục vụ loại hình quảng cáo này để người dân có thể truy cập mọi lúc mọi nơi, góp phần xóa nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị ở Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm