Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống phát thanh - truyền hình

Trong hai ngày 9 và 10-3, Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý Nhà nước đối với phát thanh - truyền hình.

Hiện nay cả nước có gần 70 đài phát thanh-truyền hình của quốc gia và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 600 đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh cấp xã. Cả nước có khoảng 10 triệu máy thu hình với khoảng gần 85% số hộ gia đình được xem truyền hình. Với sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, cả về nội dung lẫn hình thức, phát thanh-truyền hình càng khẳng định vị trí trong hệ thống các loại hình báo chí; là phương tiện thiết yếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được của hệ thống phát  thanh- truyền hình cũng còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục: chất lượng phát thanh - truyền hình  chưa đồng đều,nhiều chương trình còn nghèo thông tin, kém sinh động, các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc còn ít và chưa thật hấp dẫn về nội dung; một số vấn đề bức xúc của đời sống xã hội chưa được phản ánh đúng mức. Trừ một số tỉnh, thành phố lớn, hầu hết các tỉnh, thành phố còn lại thời lượng phát sóng của các đài truyền hình phân bổ thiếu hợp lý, chương trình chỉ đáp ứng khoảng một phần hai công suất thiết bị, phần lớn thời lượng được khai thác mất cân đối, quảng cáo và chiếu phim nước ngoài quá nhiều.

Tại hội nghị, gần 20 ý kiến của các đại biểu tập trung đề xuất những biện pháp để nâng cao chất lượng hệ thống phát thanh - truyền hình; cơ chế quản lý và hoạt động của các đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; mô hình quản lý, quy chế hoạt động của đài cấp huyện... và phát triển hệ thống truyền hình trả tiền, trong đó xây dựng phát triển hệ thống truyền hình trả tiền phù hợp điều kiện, kinh tế và nhu cầu của nhân dân. Nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình trả tiền tập trung vào những nội dung khoa học, giáo dục, thể thao, ca nhạc, điện ảnh phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Phát biểu ý kiến tổng kết hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị  nêu ra những vấn đề lớn: Đánh giá thực trạng hệ thống phát thanh - truyền hình; về quản lý hệ thống; quản lý phát triển kỹ thuật, về  tổ chức  bộ máy và chế độ, chính sách; về chiếu phim Việt Nam trên truyền hình... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả, thúc đẩy sự nghiệp phát thanh - truyền hình phát triển mạnh mẽ trong tình hình mới.