Nâng cao chất lượng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình

NDO - Chiều 13/12, Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình tổ chức tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ V - năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao giải A cho nhóm tác giả của Đài phát thanh-Truyền tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao giải A cho nhóm tác giả của Đài phát thanh-Truyền tỉnh.

Tham gia giải lần này có 38 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là nhà báo trong cơ quan báo chí của tỉnh, một số là phóng viên báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn cùng các tác giả là cán bộ, công chức trong tỉnh.

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm, ban tổ chức quyết định trao 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 7 giải khuyến khích cho các tác phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của giải; đồng thời, quyết định gửi cả 16 tác phẩm đoạt giải tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Theo ban tổ chức, tác phẩm tham gia giải năm 2023 cơ bản bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng, có chất lượng khá đồng đều, nội dung phong phú, phản ánh đa dạng, sinh động, khách quan các mặt của công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Một số tác phẩm đã có sự tìm tòi, phát hiện những vấn đề, cách làm mới.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu, một số tác phẩm chưa thể hiện rõ nét chủ đề xây dựng Đảng; còn thiếu các tác phẩm đề cập sâu về lĩnh vực kiểm tra-giám sát, phòng, chống tham nhũng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Giải còn thiếu sự tham gia của các tác giả, cộng tác viên ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình năm 2024, đồng chí Trần Hải Châu đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần tăng cường công tác phối hợp, gợi ý đề tài và cung cấp thông tin, tài liệu; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tiếp cận các tài liệu, tư liệu, các mô hình hay, cách làm mới, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng làm “nguyên liệu” cho các tác phẩm báo chí chất lượng.

Các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng, tham gia giải và lựa chọn, bố trí phóng viên giỏi, có kinh nghiệm viết về mảng đề tài xây dựng Đảng để tìm hiểu viết bài chuyên sâu.

Bản thân các nhà báo, cộng tác viên cần nâng cao hơn nữa kỹ năng tác nghiệp, kiến thức viết bài, phóng sự về xây dựng Đảng; đồng thời bám sát cơ sở nhằm tìm kiếm đề tài hay, sinh động từ thực tiễn đời sống để có trang viết có chất lượng được bạn đọc đón nhận.