Nạn thuốc chữa bệnh giả xâm nhập vào các bệnh viện

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị luôn phải đón nhận những bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch như thế. Tiến sĩ Phạm Duệ - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Bệnh nhân bị ngộ độc do tân dược luôn ở mức cao và chỉ đứng sau các vụ ngộ độc về thực phẩm, nhưng hậu quả thì hết sức nguy hiểm.

Chưa thể thống kê, nhưng chắc chắn hàng trăm người bệnh đã trở thành nạn nhân của việc sử dụng thuốc không đúng cách, dùng phải thuốc chữa bệnh giả, thuốc đã quá hạn sử dụng. Đó là chưa kể số nạn nhân các vụ ngộ độc do thuốc chữa bệnh giả gây ra ở các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa thể đánh giá hết.

Mới đây, một nạn nhân bị ngộ độc thuốc chữa bệnh quê ở Nam Định đã tử vong do sử dụng thuốc chữa gút colchicine. Phần lớn nạn nhân khi bị nhiễm độc thuốc chữa bệnh đều dẫn đến hậu quả xấu, nhẹ nhất là phải kéo dài thời gian điều trị, nặng hơn sẽ để lại di chứng hoặc mất cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn. Trước tình trạng thuốc chữa bệnh giả lan tràn, xâm nhập cả vào các bệnh viện hiện nay, Tiến sĩ Phạm Duệ cho rằng đây là vấn nạn rất đáng báo động cần phải ngăn chặn.

Qua công tác điều trị cho thấy, hầu hết các y, bác sĩ trong bệnh viện, bệnh xá không dễ dàng nhận biết đâu là thuốc thật thuốc giả. Với công nghệ làm tân dược giả tinh vi như hiện nay, thì ngay cả việc dùng máy phân tích tìm ra các hoạt chất trong thuốc ở nhiều địa phương cũng là rất khó.

Hậu quả nghiêm trọng sau khi sử dụng phải thuốc giả là bệnh nhân thì không khỏi bệnh, còn bác sĩ thì nghi ngờ phác đồ điều trị mình đưa ra không đúng hoặc Hội đồng hội chẩn y khoa có sai lệch. Cuối cùng, bao giờ người bệnh cũng chịu hậu quả vì "tiền mất, tật mang"...

Cách nào ngăn chặn?

Thuốc giả đã thâm nhập vào khá nhiều bệnh viện cả ở tuyến Trung ương và một số địa phương. Điều đó đã được khẳng định qua lời khai của hầu hết các đối tượng bị bắt giữ trong các vụ sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả và công tác xác minh của lực lượng chức năng. Vấn đề càng trở nên nóng bỏng khi qua công tác điều tra của lực lượng Công an cho thấy, tình hình sản xuất, buôn bán tân dược giả trên toàn quốc ngày càng diễn biến phức tạp, không ngừng tăng về số vụ và nghiêm trọng về tính chất, hành vi.

Chỉ riêng địa bàn TP Hà Nội từ năm 2004 đến nay đã khám phá 10 vụ, bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ, tiêu huỷ hàng triệu cơ số tân dược giả, thuốc vi phạm quy định cùng hàng tạ nhãn mác giả các biệt dược nổi tiếng thế giới. Điển hình là vụ bắt giữ các đối tượng Hoàng Thị Thanh Huyền, Đồng Minh Hải – Công ty TNHH Dược phẩm Long Huyền có trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán tân dược Terneurine H5000 giả.

Qua khám xét, đã thu giữ 28.000 ống thuốc, 200.000 bộ tem nhãn thuốc giả cùng loại và hàng chục loại thuốc giả, thuốc không có đăng ký khác. Thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này là dùng ngay những ống thuốc Neotil và Trineuvit do Trung Quốc sản xuất chỉ có giá 40.000đồng/hộp, thay đổi nhãn thành thuốc Terneurine H5000 của Mỹ rồi bán với giá 75.000 đến 80.000 đồng/hộp.

Gần đây nhất, các trinh sát Đội chống hàng giả Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an thành phố Hà Nội đã khám phá đường dây sản xuất, buôn bán rất nhiều loại tân dược giả với số lượng lớn do Quách Thị Lành - Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Anh Ngọc ở quận Cầu Giấy tổ chức. Tổng số thuốc giả, thuốc vi phạm quy định đã thu giữ trong vụ này lên tới 300 nghìn cơ số thuốc, 354 kg vỏ hộp bao bì, nhãn mác thuốc giả các loại cùng toàn bộ các phương tiện, công cụ phục vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Theo lời khai của Quách Thị Lành và đồng phạm thì thủ đoạn chủ yếu chúng áp dụng là đặt sản xuất thuốc POSTINOR2 giả tại biên giới do một đối tượng người Trung Quốc vận chuyển về tận Hà Nội. Riêng vỏ hộp thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng Lành thuê Phạm Tuấn Anh và Phạm Thanh Loan, nhân viên của một công ty TNHH chế bản, in ấn, sau đó đưa đi tiêu thụ trên các địa bàn từ Hải Phòng, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, TP Hồ Chí Minh...

Phương thức, thủ đoạn chủ yếu của loại tội phạm này là lợi dụng tình hình thị trường khan hiếm loại thuốc vừa hết hiệu lực của số đăng ký, sức tiêu thụ của từng mặt hàng cũng như căn cứ vào khả năng có thể làm giả bọn chúng tổ chức sản xuất trong nước hoặc đặt sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa về Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố tiêu thụ.

Đối với các loại thuốc đắt tiền, thuốc giả 100%, yêu cầu kỹ thuật cao như CLAMOXIL, POSTINOR2, VIAGRA, CIALIS... các đối tượng đặt ở ngoài biên giới sản xuất đúng như mẫu thuốc thật, sau đó giao hàng tại Hà Nội và chỉ thanh toán tiền khi đã nhận hàng an toàn. Điều đặc biệt là chúng làm giả cả các loại biệt dược dùng cho bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh liên quan đến tuần hoàn não... hết sức nguy hiểm.

Đối với các loại thuốc được làm giả trong nước, chúng sử dụng thuốc nội, thuốc rẻ tiền, sau đó thay đổi nhãn mác, xuất xứ thành các loại thuốc ngoại, đắt tiền. Có trường hợp chúng đặt công ty dược sản xuất ống nước cất có màu sắc theo đơn đặt hàng, rồi dán mác ACETAPHEN của Thái Lan bán với giá cao ngất mà chỉ khi thẩm tra đầu nguồn các điều tra viên mới phát hiện được.

Vấn đề đang gây lo lắng trong nhân dân là thuốc giả đã xâm nhập vào một số bệnh viện bằng con đường công khai. Điều này đã thể hiện rõ qua một số vụ án mà Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an Hà Nội thụ lý. Thông thường chỉ có nhà cung cấp đã trúng thầu mới được đưa thuốc vào bệnh viện theo quy định.

Thủ đoạn bọn tội phạm thực hiện là làm quen với bác sĩ xin ý kiến "mách” nhà thầu đến lấy thuốc tại nguồn A, B nào đó đã chủ định. Lúc đầu là lô thuốc thật với giấy xuất xứ đàng hoàng. Nhưng sau đó chính là cơ hội chúng đưa thuốc giả vào bệnh viện trong thời gian khá dài trước khi cơ quan Công an phát hiện.

Có thể bạn quan tâm