Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CSF) vừa đề nghị FIFA xem xét lại lệnh cấm các trận đấu quốc tế trên sân vận động có độ cao lớn so với mực nước biển. CSF muốn hoãn thi hành lệnh cấm cho đến khi có những nghiên cứu, phân tích thấu đáo về vấn đề này
Các bác sĩ từ các nước vùng Andean cho rằng, họ có thể chứng minh việc thi đấu ở độ cao lớn (như ở các sân vận động của một số nước Nam Mỹ hiện có) không ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ. Ông Eduardo Deluca, Tổng thư ký CSF nói, hầu hết các nước thành viên của CSF đều tán thành với đề nghị nói trên, cho dù Brazil và Argentina trước đây có than phiền về việc phải thi đấu trên sân có độ cao lớn.
Tháng trước, FIFA đã quyết định cấm các trận đấu quốc tế ở độ cao hơn 2.500 m so với mực nước biển. Quyết định này ảnh hưởng chủ yếu tới Bolivia vì sân vận động quốc gia của nước này ở thủ đô La Paz có độ cao 3.600 m, trong khi Ecuador, sân vận động ở Quito có độ cao 2.800 m. Theo quy định của FIFA, Bolivia chỉ có sân vận động ở thành phố “thấp” Santa Cruz, đủ điều kiện thi đấu, còn Ecuador cũng chỉ có thể thi đấu ở thành phố Guayaquil…
Quyết định của FIFA khiến nhiều quốc gia Nam Mỹ lo lắng và nó không còn là vấn đề bóng đá đơn thuần nữa, mà còn là vấn đề chính trị lớn. Tổng thống Bolivia Evo Morales đã đứng đầu cuộc vận động nhằm thay đổi quyết định của FIFA. Ông Morales phát biểu tại hành dinh của CSF : “Chúng tôi đến đây với tư cách là người dân Bolivia và người dân vùng Andean yêu cầu sự công bằng trong thể thao”.