Cán bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) vận động, tuyên truyền người dân Thị trấn Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) không mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép.

Bộ Công an ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về pháo trong đêm giao thừa

Đêm 31-12-2020, rạng sáng 1-1, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đã thành lập ba đoàn kiểm tra trực tiếp và xử lý các vi phạm về pháo tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Người dân Sydney được khuyến cáo ngắm pháo hoa từ nhà. (Ảnh: abcnews.au)

Nhiều hoạt động hút khách đón năm mới trên thế giới đóng cửa

Vẫn có đếm ngược, vẫn có pháo hoa đón chào năm mới 2021 nhưng thế giới năm nay sẽ bước vào năm 2021 khá tĩnh lặng vì Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vốn là hoạt động thu hút người dân và du khách, song vì đại dịch Covid-19, hầu như các điểm đón chào năm mới nổi tiếng trên thế giới đã cắt giảm quy mô tổ chức, khuyến cáo người dân ngắm pháo hoa từ nhà để ngăn chặn Covid-19 lây lan. 

Đồng chí Trương Thị Mai thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 và Tết dương lịch năm 2021 tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai

Sáng 23-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai nhân lễ Giáng sinh năm 2020 và Tết Dương lịch năm 2021.

Nhiều lễ hội hấp dẫn dịp cuối năm

Nhiều lễ hội hấp dẫn dịp cuối năm

Mùa lễ hội đang cận kề, không khí chuẩn bị chia tay năm cũ và đón năm mới 2021 đang hiện diện ở mọi nơi. Năm nay, kích cầu du lịch cuối năm, nhiều điểm đến từ bắc tới nam đều đầu tư các chương trình lễ hội độc đáo, khuyến mãi cuối năm cực hấp dẫn để thu hút du khách nội địa.