Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội

Chiều 18-12, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 và chuẩn bị chào đón năm mới 2021.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội, các linh mục và đồng bào công giáo Thủ đô một mùa Giáng sinh và năm mới 2021 an lành, hạnh phúc.

Ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn trân trọng và đánh giá cao những hoạt động, đóng góp tích cực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Với vai trò là cầu nối, Ủy ban đã tích cực vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, tham gia các hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19...

Đồng chí cho biết, năm 2020 mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, nhưng Thủ đô Hà Nội vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 3,98%, gấp 1,5 lần cả nước; thu ngân sách đạt 100,2% dự toán và tăng 3,5% so cùng kỳ năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên có sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó, có sự đóng góp của đồng bào Công giáo Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, linh mục Dương Phú Oanh cho biết, thời gian qua Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhiều năm nay, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ quan trọng của đồng bào Công giáo, mà còn là ngày vui chung của người dân.

Linh mục Dương Phú Oanh bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền thành phố tiếp tục tạo điều kiện để bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.