Đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2021

NDO -

Vào ngày đầu của năm mới 2021, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng một số địa phương đã đón những vị khách du lịch đầu tiên, mở ra hy vọng mới cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch nội địa, sau một năm khó khăn do dịch Covid-19. 

Hà Nội đón những vị du khách đầu tiên của năm 2021. Ảnh: Nguyễn Chí Dũng
Hà Nội đón những vị du khách đầu tiên của năm 2021. Ảnh: Nguyễn Chí Dũng

Sáng 1-1, tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Sở Văn hoá – Thể thao Hà Nội tổ chức lễ chào mừng đoàn khách du lịch đầu tiên đến Thủ đô Hà Nội năm 2021.

Đoàn khách đầu tiên đặt chân đến Thủ đô gồm 20 vị khách đến từ TP Hồ Chí Minh. Các vị khách tham gia tour du lịch Hà Nội do Công ty Lữ hành Hanoitourist đón. Ngay từ cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đoàn đã được đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Hoạt động Văn hoá - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng hoa chào mừng. Tiếp đó, các vị khách cùng đại biểu tham gia buổi lễ thực hiện nghi thức dâng hương tại nhà Thái học và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn tại điểm đến Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một điểm đến du lịch hàng đầu tại Hà Nội, để truyền đi thông điệp về những câu chuyện di sản ngàn năm đầy hấp dẫn trong sản phẩm du lịch Hà Nội.

Ông Trần Trung Hiếu cho biết: “Sự kiện chào mừng đoàn khách du lịch đầu tiên đến với Thủ đô Hà Nội năm 2021 diễn ra trong buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới hôm nay, với rất nhiều ý nghĩa để khởi vận mới với nhiều nguyện ước cho ngành du lịch nhiều thuận lợi, tốt lành. Chúc các vị khách có chuyến tham quan Hà Nội nhiều ý nghĩa”.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương đón những vị khách du lịch đầu tiên năm 2021 -0
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội tặng hoa, trao quà lưu niệm chào mừng các vị khách đầu tiên đến Hà Nội. 

Ông Lương Ngọc Hải, một thành viên trong đoàn chia sẻ: “Ngay khi bước vào cổng di tích, chúng tôi hết sức bất ngờ và cảm động khi đúng ngày mùng 1 Tết nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Hà Nội. Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn với ngành du lịch. Nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian đi du lịch để góp phần ủng hộ ngành du lịch nước nhà. Chúc ngành du lịch sẽ có nhiều bước tiến mới trong năm 2021”.

Năm 2020 ngành du lịch gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo, cùng sự nỗ lực của cộng đồng đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch và sự yêu mến Hà Nội của du khách, du lịch Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức để bước đầu phục hồi du lịch nội địa, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

Sự kiện chào mừng đoàn khách du lịch đầu tiên đến Hà Nội năm 2021 nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, với mục tiêu kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh về văn hóa và con người Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam với bề dày lịch sử hơn ngàn năm tuổi, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn với hệ thống sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Sáng cùng ngày, Vietnam Airlines Group phối hợp năm tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng chào đón những vị khách đầu tiên trong năm 2021. Các vị khách may mắn nhất đã nhận được những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức, trong đó có hàng chục vé máy bay khứ hồi hành trình nội địa bất kỳ do Vietnam Airlines khai thác.

Tại TP Hồ Chí Minh, lễ chào mừng những vị khách đầu tiên diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7 giờ 55 phút, với sự kiện tiếp đón đồng thời ba chuyến bay của các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group gồm VN7245 khởi hành từ Hà Nội do Vietnam Airlines khai thác, BL6025 khởi hành từ Hà Nội do Pacific Airlines khai thác và 0V8080 khởi hành từ Côn Đảo do VASCO khai thác. Hơn 400 hành khách đã được chào đón nồng nhiệt, trong đó chín vị khách may mắn đã được lựa chọn ngẫu nhiên để nhận quà từ ban tổ chức.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương đón những vị khách du lịch đầu tiên năm 2021 -0
Lễ đón các vị khách du lịch đầu tiên của năm mới 2021 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietnam Airlines.

Sáng 1-1, tại khu phố cổ Hội An, UBND TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức đón đoàn khách đầu tiên tham quan khu phố cổ Hội An năm 2021. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình “Hội An mừng năm mới 2021”.

Tại khu phố cổ, đoàn khách đầu tiên đến tham quan Hội An năm 2021 gồm 20 người, đến từ TP Đà Nẵng di chuyển về vòng cung Chùa Cầu thưởng thức nghệ thuật dân ca Bài Chòi, viết thư pháp, điêu khắc gốc tre, vẽ mặt nạ gốm hoặc mặt nạ thời gian…

Đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2021 -0
 Đón đoàn khách đầu tiên đến “xông đất” Hội An.

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, với hoạt động đón đoàn khách trong nước đến “xông đất” năm 2021, chính quyền địa phương muốn hướng đến phát triển mạnh về du lịch nội địa trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, qua đây, tăng cường quảng bá du lịch trong cả nước để hướng đến “người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Trước đó, tối 31-12, tại Vườn tượng An Hội, UBND TP Hội An đã tổ chức chương trình “Hội An mừng năm mới 2021” với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút đông đảo du khách trong nước và người dân địa phương tham gia.

Sáng 1-1, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất Hà Giang tại Quảng trường 26-3.

Đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2021 -0
 Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã tặng hoa và quà mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, thể hiện tấm lòng hiếu khách, tình cảm nồng ấm của đồng bào các dân tộc Hà Giang đối với khách du lịch. Hoạt động này cũng khẳng định thông điệp của tỉnh là xây dựng Hà Giang thành điểm đến “thân thiện, an toàn, giàu bản sắc” đối với du khách.

Năm 2020 mặc dù bị ảnh dưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng ngành du lịch Hà Giang vẫn tăng trưởng khá với chính sách kích cầu du lịch nội địa, quảng bá hình ảnh tại các thành phố lớn trong nước. Lượng du khách đến với Hà Giang đạt gần 1,5 triệu lượt người, doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.477 tỷ đồng. Trong dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng khách du lịch lên Hà Giang tăng đột biến so với mọi năm, ước khoảng 100 nghìn lượt người.

Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết: “Tất cả các khách sạn ở trung tâm thành phố và huyện Đồng Văn đều đã kín phòng. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đã đề nghị các huyện, thành phố tuyên truyền đến các khách sạn, nhà hàng không được tăng giá. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội dân gian ở các điểm du lịch để phục vụ du khách”. 

Các tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng cũng lần lượt tổ chức lễ chào đón các chuyến bay đầu tiên gồm VN7388 chở gần 180 hành khách từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Lạt lúc 7 giờ, VN1370 chở gần 180 hành khách từ TP Hồ Chí Minh đến Huế lúc 8 giờ 5 phút, và VN159 chở gần 200 hành khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng lúc 8 giờ 55 phút. Ban tổ chức đã trao tặng 5 vé máy bay cho những hành khách may mắn nhất.

Các sự kiện đón khách đầu năm 2021 nằm trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Vietnam Airlines Group và UBND các tỉnh, thành phố. Chung tay cùng các địa phương và ngành du lịch, thời gian qua Vietnam Airlines Group đã đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa như: ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kích cầu du lịch Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”; tham gia Chương trình liên kết hành động phục hồi, phát triển du lịch Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam; tham gia chuỗi hội nghị kích cầu du lịch toàn quốc trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam;...

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và phục hồi nền kinh tế, việc đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố và tổ chức chuỗi sự kiện đón khách đầu năm mở ra hy vọng mới cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch nội địa, sau một năm khó khăn do dịch Covid-19. Với mục tiêu quan trọng nhất là an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay, hành khách, người lao động và cộng đồng, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục duy trì chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch trong năm 2021.

Hiện nay Vietnam Airlines Group đang là doanh nghiệp vận tải hàng không chủ lực tại Việt Nam, chiếm gần 52% thị phần vận chuyển hành khách nội địa. Sản lượng khai thác năm 2020 ước đạt 111.500 chuyến bay và hơn 16,4 triệu lượt hành khách. Với việc bổ sung thêm 22 đường bay nội địa, liên tục ra mắt, nâng cấp sản phẩm dịch vụ và chủ động hợp tác với các công ty lữ hành cũng như các địa phương, Vietnam Airlines Group đang góp phần tích cực vào công cuộc kích cầu du lịch Việt Nam theo đúng diễn biến thị trường và định hướng của Chính phủ trên phương châm “Liên kết, hành động và phát triển” để ngành du lịch phục hồi trong điều kiện bình thường mới.