Nam Định quan tâm thực hiện chính sách với người có công

NDO - Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm chế độ, chính sách cho người có công và thân nhân người có công.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tỉnh Nam Định dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Nam Định.
Các đại biểu tỉnh Nam Định dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Nam Định.

Nam Định là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Qua các cuộc kháng chiến của dân tộc, tỉnh có hơn 36.000 liệt sĩ, 2.902 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 25.000 thương binh, 16.000 bệnh binh, hơn 800 cán bộ lão thành cách mạng và hơn 200.000 người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng thưởng bằng khen, huân, huy chương…

Hiện nay, có tổng số hơn 44.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng do tỉnh chi trả, với kinh phí 82 tỷ đồng/tháng.

Công tác giải quyết và quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng trong những năm qua được Nam Định đặc biệt coi trọng.

Nam Định quan tâm thực hiện chính sách với người có công ảnh 1

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định đại diện Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Tác, thương binh hạng 4/4 tại xóm 2, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã giải quyết cho hơn 7.000 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các diện đối tượng liên quan được hưởng chế độ, chính sách theo quy định; không có hồ sơ tồn đọng, chưa được giải quyết.

Năm 2023, Nam Định tiếp tục quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tỉnh đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gần 58.500 người có công, thân nhân liệt sĩ, với tổng số tiền là hơn 47 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng của tỉnh đang an dưỡng tại các cơ sở chăm sóc người có công.

Nam Định đã thực hiện trích Quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/nhà) và hỗ trợ sửa chữa 10 ngôi nhà ở hư hỏng, xuống cấp (40 triệu đồng/nhà); tổng số tiền hỗ trợ 1,2 tỷ đồng.

Nam Định quan tâm thực hiện chính sách với người có công ảnh 2

Các đoàn thể chính trị xã hội chăm sóc phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Triều, huyện Hải Hậu (Nam Định).

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tỉnh đã triển khai thực hiện công tác tặng quà của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho gần 58.500 người có công và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 213 nghĩa trang liệt sĩ, 9 đền thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ.

Hằng năm, cùng với nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, các địa phương đã vận động nhân dân đóng góp và trích ngân sách thực hiện tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ với giá trị hàng chục tỷ đồng; thực hiện xây dựng, tu sửa mộ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ năm 2022 đối với 66 công trình, tổng kinh phí 36,8 tỷ đồng (trong đó, Trung ương hỗ trợ 32 công trình với kinh phí 12,5 tỷ đồng).