Nam Định: Phát hiện sắc phong Đức Thánh Trần

NDĐT - Ông Nguyễn Xuân Cao, phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định cho biết: Bảo tàng vừa tiếp nhận một sắc phong quý do một cá nhân sưu tầm cổ vật tại thành phố Nam Định hiến tặng.

Sắc phong hình chữ nhật, kích thước 121x50 (cm), giấy màu vàng đậm, ở riềm đã bị mối mọt làm rách. Sắc phong có hai mặt, ở mặt trước riềm sắc trang trí văn triện, có chín dòng chữ Hán viết theo kiểu chữ Chân, nét to và rõ. Dấu triện “Sắc mệnh chi bảo” màu đỏ khắc theo kiểu chữ Triện.

Ở mặt sau của sắc phong vẽ đề tài tứ linh với rồng vờn mây, chim phượng, hình ly (kỳ lân) và hình quy (rùa) chầu vào hai chữ Thọ viết theo kiểu chữ Triện.

Ông Cao cho biết, qua tìm hiểu và nghiên cứu nội dung sắc phong cho thấy đây là sắc phong cho Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn vào ngày 20-5 năm Thiệu Trị 4 (1845) tại xã Bảo Lộc, huyện Mỹ Lộc, nay là đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc (Nam Định).

Hình thức, kích thước, hoa văn trang trí, bố cục, thư pháp, quy cách đóng dấu, dấu triện hoàn toàn phù hợp với những quy chuẩn của sắc phong vua ban thời Nguyễn nói chung, thời Thiệu Trị nói riêng.

Việc tìm thấy sắc phong vua ban cho Đức Thánh Trần một lần nữa khẳng định đền Bảo Lộc ngày nay (xã Bảo Lộc thời Nguyễn) chính là quê hương của vị anh hùng dân tộc có công lớn trong ba lần chiến thắng đế chế Nguyên Mông hùng mạnh, được dân gian tôn thờ là vị Thánh trong lòng dân tộc. 

Có thể bạn quan tâm