Nhiều tiếp cận mới trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Đó là khẳng định của các chuyên gia đầu ngành đưa ra tại hội nghị khoa học tiếp cận mới trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) do Bệnh viện Phổi T.Ư tổ chức ngày 12-11. Theo đó, hiện đã có nhiều phương pháp điều trị COPD, đó là phương pháp điều trị không dùng thuốc; điều trị thuốc; giảm thể tích phổi (đặt van qua nội soi phế quản hoặc phẫu thuật); ghép phổi; điều trị tế bào gốc. Tại Việt Nam cũng đã có Hướng dẫn quốc gia xử trí hen và COPD.
COPD đang ngày càng gia tăng ở các nước, ở nước ta các nghiên cứu cho thấy có từ 4 đến 10% số dân mắc bệnh. Bệnh COPD đang là nguyên nhân gây tử vong xếp thứ năm và sẽ tăng lên xếp thứ ba vào năm 2020.
Chưa phát hiện người nhiễm cúm A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9) tại Việt Nam
Ngày 12-11, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay tại Việt Nam chưa phát hiện người nhiễm cúm A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9), tuy nhiên đã ghi nhận một số ổ dịch cúm A(H5N1), A(H5N6) trên đàn gia cầm tại một số địa phương.
Để chủ động phòng, chống lây nhiễm cúm từ gia cầm lây sang người, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch cúm trên gia cầm, không để lây lan sang người. Giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng, viêm phổi nặng do vi-rút, kịp thời cách ly, điều trị và phòng, chống dịch...