Năm 2015: Hơn một triệu người vượt biển tới châu Âu

NDO -

NDĐT - Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), từ đầu năm 2015 đến nay, hơn một triệu người tị nạn và người di cư đã tới châu Âu bằng đường biển. Đây là cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất tại “lục địa già” kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Đức đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn và người di cư trong năm 2015. (Ảnh: Reuters)
Đức đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn và người di cư trong năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, hơn 80% trong số 1.000.573 người tị nạn và người di cư đã tới Hy Lạp và đa số đổ bộ vào đảo Lesbos. Phóng viên của BBC tại đảo Lesbos cho biết, tình trạng quá tải tại đảo này đã giảm so với thời gian trước đây, song hàng nghìn người vẫn đang đợi để được tiếp nhận.

Khoảng 844 nghìn người tới Hy Lạp từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Phần lớn trong số 150 nghìn người còn lại đã từ Libya vượt biển Địa Trung Hải để tới Italy.

Như vậy, số người tới châu Âu bằng đường biển trong năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014 (hơn 216 nghìn người). Trong khi đó, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ước tính, tổng số người di cư vào châu Âu thông qua đường bộ và đường biển đã vượt mức 1.006.000 người.

“Hầu hết những người tham gia hành trình vượt biển đầy nguy hiểm muốn chạy trốn tình trạng chiến tranh, bạo lực và ngược đãi tại đất nước của mình và họ cần sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế”, UNHCR cho biết.

Khoảng 49% những người vượt Địa Trung Hải đến từ Syria và 21% đến từ Afghanistan. Số người đã thiệt mạng và mất tích trên biển là 3.735 người.

Hiện, nhiều người di cư vẫn đang trong hành trình tới châu Âu bất chấp thời tiết mùa đông. Dòng người di cư đã và đang gây căng thẳng trong nội bộ Liên hiệp châu Âu (EU). Một số nước thành viên EU đã dựng hàng rào và kiểm soát chặt chẽ biên giới.

Tuần trước, EU nhất trí tăng cường nhân viên của Cơ quan Giám sát biên giới EU (Frontex) tại Hy Lạp, nơi phần lớn người di cư đặt chân tới trước khi tiến sâu vào châu Âu.