Năm 2005, toàn bộ CPU của AMD sẽ được sản xuất bằng quy trình 90nm

Hãng sản xuất vi xử lý AMD vừa công bố bản lộ trình sản phẩm mới nhất của mình. Theo đó, hãng sẽ chấm dứt sản xuất dòng vi xử lý Athlon XP và chuyển toàn bộ việc sản xuất các bộ vi xử lý sang quy trình 90nm SOI (silicon-on-insulator) vào đầu năm 2005.

Cũng theo bản lộ trình này, nửa đầu năm tới, AMD sẽ công bố thế hệ tiếp theo của dòng vi xử lý Sempron. Những bộ vi xử lý này sẽ sử dụng lõi Palermo 90nm, với các phiên bản dành cho cả máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Và đến quý 2-2005, số lượng các bộ vi xử lý Athlon 64 sẽ chiếm tới 65% tổng số các bộ vi xử lý mà AMD sản xuất ra, với tỷ lệ các bộ vi xử lý 939 chân lớn hơn nhiều so với số vi xử lý 752 chân.

AMD cũng sẽ công bố các bộ vi xử lý lõi kép đầu tiên của họ vào nửa đầu năm 2005, có tên mã là Egypt, Italy và Denmark, bắt kịp lộ trình vi xử lý lõi kép của Intel. Một loại vi xử lý dành cho máy tính để bàn, tên mã là Toledo cũng sẽ được tung ra cùng thời điểm này. Trong khi đó, các hãng sản xuất máy tính xách tay sẽ được hưởng lợi từ các dòng chip Albany và Roma, những bộ vi xử lý với lượng tiêu thụ điện năng thấp sẽ được đưa ra sau đó.

Tuy nhiên, các dòng vi xử lý Opteron 64 bit và Athlon MP, đều sử dụng công nghệ 130nm, vẫn tiếp tục được bán trên thị trường cho tới giữa năm 2005.

Còn Intel ngay lập tức, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dây chuyền sản xuất với công nghệ 90nm để đưa ra sản phẩm vi xử lý 64-bit Xeon, trước đây được gọi với tên mã là Nocona.

Có thể bạn quan tâm