Theo kết quả điều tra do công ty tái bảo hiểm Re của Thụy Sĩ vừa công bố, những thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra trong năm 2004 đã cướp đi sinh mạng hơn 300 nghìn người và gây tổn thất tài sản trị giá gần 123 tỷ USD.
Kết quả điều tra cho biết, các công ty bảo hiểm đã phải chi trả khoản tiền bảo hiểm kỷ lục 49 tỷ USD cho các tài sản tổn thất nói trên. Phần lớn số tiền bảo hiểm này chi trả để bù đắp những thiệt hại về vật chất do các cơn bão gây ra tại Nhật Bản và châu Mỹ, trong khi số tiền bảo hiểm đối với những thiệt hại do trận động đất và sóng thần gây ra ở Ấn Độ Dương ngày 26-12-2004 là không đáng kể. Số người chết trong cơn sóng thần này chiếm hơn 90% tổng số người thiệt mạng trong các thảm họa năm 2004.
Trong năm 2004, có tổng cộng 13 cơn bão tràn vào châu Mỹ, trong đó có cơn bão mạnh Ivan tàn phá vùng Caribe (ảnh bên)
Tại Nhật Bản, 10 cơn bão và một trận động đất xảy ra tại tỉnh Niigata ở phía bắc đã gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Khoản tiền bảo hiểm 49 tỷ USD chi trả trong năm 2004 cao gấp hơn hai lần mức trung bình hằng năm 23 tỷ USD kể từ năm 1987.
Trong đó, số tiền chi trả bảo hiểm cho những tài sản bị tổn thất trong các thảm họa thiên nhiên lên tới 46 tỷ USD, còn lại 3 tỷ USD là khoản tiền bảo hiểm chi trả cho những thiệt hại vật chất trong các tai nạn do con người gây ra như hỏa hoạn.
330 tai nạn lớn trong năm 2004 là con số kỷ lục tính theo năm cho tới nay, trong đó có 216 tai nạn do con người gây ra.
Công ty Re cảnh báo, số tiền chi trả bảo hiểm đang có chiều hướng tăng lên, chủ yếu là do tần suất xuất hiện của các cơn bão tăng cùng với mức độ tập trung cao hơn của các tài sản xin được bảo hiểm ở những vùng duyên hải thường bị tổn thất lớn khi xảy ra tai họa.